1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng bảng AFC Cup 2013

SHB Đà Nẵng và Maziya tranh tấm vé còn lại của bảng G

(Dân trí)-Với việc Kelantan (Malaysia) sớm cầm chắc tấm vé đầu tiên và Ayeyawady United (Myanmar) bị loại, trận đấu SHB Đà Nẵng-Maziya Sports&Recreation Club (Maldives) tại Chi Lăng (19h ngày 30/4) sẽ là trận “chung kết” quyết định ai là chủ nhân tấm vé còn lại của bảng G.

Hiện tại ở bảng G, Kelantan đứng nhất bảng với 10 điểm, tiếp theo là SHB Đà Nẵng (nhì bảng, 9 điểm), Maziya (thứ ba với 7 điểm) và Ayeyawady (3 điểm, chót bảng). Như vậy, bất chấp kết quả lượt đấu cuối thế nào, đại diện của Malaysia là Kelantan vẫn cầm 1 vé vào vòng knock out. Thế nên, trận đấu chiều mai giữa Kelantan và Ayeyawady chỉ còn ý nghĩa thủ tục,

Với điểm số sát nhau, SHB Đà Nẵng và Maziya sẽ cạnh tranh tấm vé còn lại của bảng G. Xét về mặt điểm số, đội bóng sông Hàn đang lợi thế hơn bởi họ hơn đối thủ 2 điểm. Nghĩa là, chỉ cần cầm hòa được đại diện đến từ Maldives, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ giành quyền đi tiếp.
 
Chú thích ảnh: Trung vệ Cosmin (áo cam) chấn thương là một tổn thất nơi hàng thủ SHB Đà Nẵng

Chú thích ảnh: Trung vệ Cosmin (áo cam) chấn thương là một tổn thất nơi hàng thủ SHB Đà Nẵng

Trong cuộc họp báo trước trận đấu trưa 29/3, HLV của hai đội đều thể hiện quyết tâm cao nhưng vẫn tỏ ra thận trọng khi nói về cơ hội chiến thắng.

HLV Ismail Mahfoor của Maziya đánh giá cơ hội chiến thắng của SHB Đà Nẵng lớn hơn nhưng bóng đá chưa thể nói trước điều gì. “Lượt đi, Maziya thua trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng nhưng không vì thế mà chúng tôi không hy vọng về một kết quả tốt ở trận lượt về. Chúng tôi biết SHB Đà Nẵng là một đội bóng tốt, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng nhưng hiện tại Maziya đang đạt phong độ cao nên trận đấu ngày mai sẽ rất hay”, ông Ismail Mahfoor nói.

HLV Ismail Mahfoor cũng cho biết thêm, Maziya mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất của họ với quyết tâm đánh bại SHB Đà Nẵng để giành quyền đi tiếp.

Về phía chủ nhà SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức cũng thừa nhận các học trò của ông có cơ hội chiến thắng lớn hơn bởi được đá trên sân Chi Lăng và lợi thế về điểm số. Tuy nhiên, nhà cầm quân họ Lê lại cho rằng, sự lợi thế trên chính là điểm khiến SHB Đà Nẵng dễ “chết” vì Maziya trong thế yếu sẽ đá với tâm lớn hơn.

Nhận định về trận lượt về, Huỳnh Đức nói: “Với SHB Đà Nẵng lúc này, gặp đối thủ nào cũng khó cả bởi thể lực cạn kiệt rồi. Chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất, và có lẽ đó là thứ vũ khí tốt nhất của chúng tôi có lúc này. Như mọi người biết, SHB Đà Nẵng thời gian qua thi đấu quá tải, cầu thủ chỉ có thời gian hồi phục, nghỉ ngơi chứ không có thời gian để chuẩn bị, luyện tập…”.

HLV Huỳnh Đức cũng cho biết, trung vệ Cosmin vẫn chưa thể ra sân vì chấn thương trong chuyến làm khách Ayeyawady. Thiếu vắng Cosmin là một tổn thất không hề nhỏ với hàng thủ đội bóng sông Hàn, nhất là khi phải đương đầu với những cầu thủ có thể hình khá vượt trội của Maziya.

Ngoài Cosmin, đội bóng sông Hàn cũng đang có hàng loạt trụ cột gặp vấn đề về sức khỏe là thủ môn Thanh Bình, Danny, Merlo, Hùng Sơn. Thế nên, dù có lợi thế chủ nhà, hơn về điểm số nhưng trận đấu ngày 30/4 dự đoán không hề dễ với thầy trò Huỳnh Đức.

Do phải điều chỉnh cho trùng khớp thời gian lượt đấu cuối vòng bảng nên trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Maziya bị dời lại lúc 19h, thay vì 16h30 như dự kiến. Việc dời lịch đúng vào ngày Đà Nẵng diễn ra Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2013 ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến không khí trận đấu.

Khánh Chi