1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sếu đầu đỏ kéo nhau về vùng Tứ giác Long Xuyên

(Dân trí) - Hơn 200 con chim hạc quý - sếu đầu đỏ - đã gọi nhau trở về vùng Tứ giác Long Xuyên, Tràm Chim (Đồng Tháp), nơi nhiều năm trước đây chim hạc không hề lai vãng.

Chiều qua 24/3, các chuyên gia kỹ thuật bảo vệ vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết: Bầy sếu đầu đỏ hơn 60 con đã quay về Tràm Chim quần tụ để kiếm thức ăn. Dự báo từ nay đến tháng 5, đàn sếu sẽ về đây với số lượng lớn hơn nhiều.

 

Cùng ngày, ông Lâm Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương, Kiên Giang – cũng cho biết: Đàn sếu đầu đỏ hơn 100 con đang tụ về ở khu vực bãi năn Mo So, thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An. Cũng trong thời gian này, đàn sếu 50 - 70 con từ Cam Pu Chia cũng đang bay về vùng Tứ giác Long Xuyên để tìm thức ăn.

 

Hội Sếu Quốc tế đang cử nhân viên kỹ thuật thực hiện gắn chíp cho đàn sếu hơn 200 con đang quần tụ ở khu vực này.

 

Huyện Kiên Lương hiện có 2 khu vực còn thức ăn cho sếu đầu đỏ là Mo So và Trà Phọt với diện tích rộng hơn 3000ha đồng cỏ bàng. Tỉnh Kiên Giang đầu tư bảo tồn hơn 2.000ha đồng cỏ giữ nguồn thức ăn cho sếu, nhờ vậy thu hút đàn sếu về ngày càng nhiều hơn.

 

Phạm Tâm