TPHCM:

Sẽ không đuổi học hai nữ “đại ca” đánh bạn ngất tại lớp

(Dân trí) - Thông tin từ Trường THCS Lê Lai, phường 15, quận 8, TPHCM chiều tối ngày 1/4 cho biết, lãnh đạo UBND quận 8 đã có cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo trường. Theo ý kiến thống nhất tại cuộc họp này, hai nữ sinh đánh bạn ngất tại lớp sẽ không bị đuổi học.

Trước vụ việc nữ sinh T. (lớp 8A3 Trường THCS Lê Lai) bị hai bạn học cùng lớp đánh gục tại chỗ phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ  Rẫy, lãnh đạo quận 8 đã có cuộc họp khẩn cấp với ban giám hiệu nhà trường để đưa ra hình thức kỷ luật đối với hai học sinh đánh bạn.

Sẽ không đuổi học hai nữ “đại ca”  đánh bạn ngất tại lớp - 1
Hai nữ sinh đánh em T. gục tại lớp sẽ không bị đuổi học.

Trước đó vụ việc này đã được Công an phường 15, quận 8 thụ  lý. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đã tiến hành lấy lời khai của hai em Tuyền và  Tú cũng như nạn nhân là em T. và một số  học sinh trong lớp trực tiếp chứng kiến vụ việc.

Hành vi đánh bạn của hai em Tuyền và Tú là rất nghiêm trọng trong môi trường học đường. Tuy nhiên, không thể xử lý hình sự vụ việc này vì các em đang còn trong độ tuổi vị thành niên. Mặt khác, để các em có điều kiện sửa sai và hoàn thiện nhân cách trở thành một con người có ích cho xã hội, cuộc họp cũng đã thống nhất quan điểm sẽ xử lý hai học sinh Tuyền và Tú những mức hình phạt đích đáng song sẽ không đuổi học các em.

Tối cùng ngày, ông Triệu Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận 8 cho biết: Trong buổi làm việc giữa UBND quận 8, Phòng GD - ĐT cùng ban giám hiệu nhà trường, chúng tôi đã tiến hành phân tích rút kinh nghiệm và cho ý kiến chỉ đạo về việc đưa ra hình thức kỷ luật đối với hai nữ sinh đã đánh bạn.

Việc đưa ra mức án kỷ luật như thế nào đối với hai học sinh, lãnh đạo quận 8 và Phòng GD - ĐT đã giao cho Hội đồng kỷ luật và ban giám hiệu Trường THCS Lê Lai được phép tự quyết định (không đuổi học). Vào thứ hai tuần tới (5/4) sẽ có văn bản chính thức và thông qua dựa trên hình thức bỏ phiếu kín của Hội đồng kỷ luật nhà trường. Trong thời gian nói trên, hai học sinh Tuyền và Tú vẫn được phép đi học bình thường.

Vân Sơn