1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẽ giảm thành viên Chính phủ là đại biểu Quốc hội

Trong 500 đại biểu Quốc hội khóa 12, dự kiến có 167 người thuộc cơ quan trung ương Đảng, Nhà nước và Mặt trận tổ quốc. Trong đó, cơ quan Đảng 10 người, Quốc hội 84-85, Chính phủ 15, giảm 7 người so với Quốc hội khóa 11.

Những con số trên được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh, công bố sáng nay, tại Hà Nội, trong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 12.

Ông Thanh cho biết, dự kiến cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội có sự thay đổi đáng kể. Ngoài việc giảm số đại biểu Quốc hội là thành viên Chính phủ, đợt bầu cử này sẽ giảm 5 đại biểu thuộc các đơn vị của quân đội, 3 đại biểu của các cơ quan công an. Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có số đại biểu giảm nhiều nhất, 26 người. Trong đó có 5 người ở các cơ quan trung ương.  

So với Quốc hội khóa 11, số đại biểu chuyên trách sẽ tăng thêm 26 người, nâng tổng số thành 148, trong đó trung ương khoảng 64-68, còn lại là địa phương. Theo cơ cấu này, mỗi tỉnh thành có 1 đại biểu chuyên trách. Riêng 4 tỉnh đông dân là Hà Nội, TP HCM, Nghệ An, Thanh Hóa có thể có hơn 1 đại biểu chuyên trách.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến, tỷ lệ đại biểu là người ngoài Đảng là 50 người (10%), tăng khoảng 1% so với hiện nay. Số đại biểu Quốc hội khóa 11 tái cử dự kiến là 160.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng cho biết, căn cứ vào công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê, cả nước có 84,6 triệu dân thì trung bình 308.860 dân có 1 đại biểu Quốc hội. Hà Nội và TPHCM do số dân đông nên tỷ lệ đại biểu cũng đông nhất. Dự kiến, Hà Nội có 21, TPHCM 26 đại biểu. Mỗi thành phố có 8-10 đại biểu trung ương xuống ứng cử, còn lại là của địa phương.

Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng cần giảm đại biểu là thành viên Chính phủ, tránh tình trạng vừa đá bóng, vừa thổi còi, đại biểu vừa làm luật, vừa thi hành pháp luật. Mặt khác, có một thực tế nhiều đại biểu kiêm nhiệm thường không có thời gian làm tròn nhiệm vụ của người đại diện cho dân.

Tại hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành trung ương Đảng cũng đặt ra yêu cầu tăng thêm đại biểu chuyên trách, có số lượng hợp lý đại biểu công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước và các thành phần khác.

Theo Hồng Khánh 
Vnexpress