1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Sẽ đốn hạ, thay thế hơn 8.000 cây xanh tại TP Cẩm Phả

(Dân trí) - Theo UBND TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tổng cộng sẽ có hơn 8.000 cây xanh tại nhiều tuyến đường chính thuộc TP Cẩm Phả được đốn hạ trong thời gian tới để tiến hành trồng mới nhiều loại cây mới đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân trước mùa mưa bão.

cay1-1461051854189

Sẽ có 8.000 cây xanh bị đốn hạ tại TP Cẩm Phả.

Thông tin việc hàng nghìn cây xanh trên nhiều tuyến phố tại TP Cẩm Phả bị đốn hạ trong những ngày qua đã dấy lên nhiều thông tin trái chiều trong dư luận xã hội.

Ông Đặng Thanh Bình (bán hàng nước ở mặt đường Trần Phú, TP cẩm Phả) cho biết, việc chặt cây xanh bắt đầu từ tháng 3, khi mùa hè đang đến gần, khiến các hộ dân sinh sống và kinh doanh ở mặt đường sẽ "hứng đủ" nắng nóng. “Nên chăng chính quyền chặt xen kẽ để đợi những cây mới trồng lớn lên có bóng mát hẵng chặt cây cũ”, ông Bình nêu ý kiến.

Bà Nguyễn Thị Hà (59 tuổi, kinh doanh chăn ga gối đệm ở mặt đường Bài Thơ) cho biết, cây bàng trước cửa nhà bà đã có gần 30 năm nay, ngoài bóng mát, cây bàng còn gắn bó như người thân. “Vì vậy khi cây bị đốn hạ, cả nhà cứ ngẩn ngơ như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng”, bà Hà tiếc nuối.

cay2-1461051854191

Người dân lo lắng việc đốn hạ hết cây xanh trong TP sẽ khiến nhiều người dân phải hứng chịu nắng nóng trong mùa hè này.

Còn ông Lê Minh Tiến (sống ở phố Tô Hiệu) cho rằng việc chặt hết cây xanh là không nên. “Hầu hết các cây trên các tuyến đường Trần Phú, Tô Hiệu… đều là những cây có vài chục năm tuổi, nhiều bóng mát. Chưa kể nội đô Cẩm Phả nằm cách các mỏ khai thác khoáng sản không xa (khoảng 5km), việc chặt hết cây xanh sẽ khiến không khí ngột ngạt hơn”, ông Tiến khẳng định.

Theo lãnh đạo TP Cẩm Phả, việc tăng cường chỉnh trang đô thị là thể theo nguyện vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn nhằm đáp ứng tiêu chí của đô thị loại 2, trực thuộc tỉnh.

Cụ thể trong 3 năm qua thành phố đã thực hiện nhiều dự án trọng điểm và hàng loạt các công trình phúc lợi công cộng… trong đó có chủ trương thay thế cây xanh tại một số tuyến đường lớn. Cũng theo thành phố, để tạo sự đồng thuận trong dân, từ tháng 10/2015, thành phố đã tổ chức lấy ý kiến của người dân tại tất cả các khu dân cư và 100% người dân đồng tình với chủ trương này.

Ông Trần Xuân Trường, Phó giám đốc Ban quản lý dự án, công trình thành phố, cho phóng viên Dân trí biết, dự án chỉnh trang vỉa hè và trồng mới khoảng hơn 8.000 cây xanh có tổng kinh phí hơn 9 tỉ đồng (gồm ngân sách và xã hội hóa).

Sau khi tổ chức lấy ý kiến đã thực hiện thí điểm tại đoạn từ trụ sở Thành ủy đến Rạp hát ngoài trời (thuộc đường Trần Phú) từ tháng 11/2015, hiện cây đã lên xanh và cũng được người dân đồng tình. Cũng theo ông Trường có 6 loại cây trồng mới đáp ứng tiêu chuẩn của đô thị loại 2 gồm: Sưa trắng, Sấu, Sao đen, Điệp vàng, Phượng đỏ và Long não.

cay3-1461051854231

Những cây Sưa trắng trồng thí điểm được 3 tháng tại đường Trần Phú đang xanh tốt.

Về một số ý kiến trái chiều của người dân, trao đổi với PV, chiều 19/4, một lãnh đạo TP Cẩm Phả cho biết, chủ trương của thành phố là chỉ thay thế một số cây có hình dáng không đẹp, thân có gai, cành dễ gãy, rụng lá về mùa thu, mùa đông, hoa có mùi khó chịu. Đối với những loại cây có hình dáng đẹp do người dân hoặc doanh nghiệp trồng phù hợp với qui hoạch mới sẽ được giữ lại nên vẫn có bóng mát xen kẽ.

Tuấn Hợp - Phạm Hải Sâm