TPHCM:

Sẽ công khai tên người vi phạm hối lộ CSGT

(Dân trí) - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt sẽ tổng hợp danh sách người vi phạm có hành vi hối lộ người thi hành công vụ và gửi về Ban ATGT quận, huyện để thông báo trên các cơ quan thông tin đại chúng, nhằm tạo dư luận phê phán đối với hành vi này.

“Lực lượng CSGT toàn thành phố đã không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc nhằm bảo đảm TTATGT. Qua đó đã xuất hiện rất nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trong lực lượng CSGT” - Đó là báo cáo tổng kết của Phòng CSGT Công an TPHCM (PC67) trong năm 2012, năm hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

 
CSGT giúp người bị tai nạn giao thông

CSGT giúp người bị tai nạn giao thông
 

Theo PC67, trong năm 2012 Phòng CSGT đường bộ - đường sắt có hơn 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ của người vi phạm với tổng số tiền là hơn 525 triệu đồng.

 

Cụ thể, anh Vương Văn Vương, Đội CSGT Rạch Chiếc, có 72 lượt nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ với số tiền 14.360.000 đồng. Trong năm đã 7 lần được CATP tặng giấy khen tuyên dương, khen thưởng. Các anh Nguyễn Hồng Tiến, Lê Đức Anh (cùng Đội CSGT Phú Lâm) 16 lần không nhận hối lộ với số tiền hơn 12 triệu đồng và cả 2 đã nhiều lần được CATP tặng giấy khen tuyên dương, khen thưởng.

 

Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ cũng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, dũng cảm đấu tranh với các hành vi vi phạm cũng như các bọn tội phạm trên đường. Đã có 149 lượt cán bộ chiến sĩ được nêu gương dũng cảm, tham gia truy bắt 75 vụ phạm tội trộm, cướp giật tài sản, bắt 99 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện gây án…

 

Chỉ trong tháng 1/2013, đã có 240 lượt cán bộ chiến sĩ nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ của người vi phạm giao thông với tổng số tiền là hơn 43 triệu đồng. Có 19 lượt cán bộ chiến sĩ được nêu gương dũng cảm, tham gia truy bắt 7 vụ phạm tội; bắt 7 đối tượng…

 

Để động viên, khích lệ và nhân rộng nhiều hơn nữa gương người tốt, việc tốt trong toàn lực lượng, PC67 đề xuất Ban Giám đốc Công an thành phố xét tặng giấy khen đối với những cán bộ chiến sĩ không nhận hối lộ từ 500.000 đồng trở lên hoặc có nhiều lần liên tiếp trong tháng nêu gương liêm khiết; các trường hợp chiến sĩ dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội

phạm.

 

Bên cạnh đó, không bao che và sẽ xử lý kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, nhận tiền hối lộ của người vi phạm. Tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà có thể áp dụng hình thức kỷ luật “Tước danh hiệu CAND”.

 

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt sẽ tổng hợp danh sách người vi phạm có hành vi hối lộ người thi hành công vụ để trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính và gửi về Ban ATGT quận, huyện để thông báo trên các cơ quan thông tin đại chúng nhằm tạo dư luận phê phán đối với những hành vi vi phạm này.

 

Đồng thời PC67 cũng sẽ gửi về công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người vi phạm hoặc đến cơ quan, trường học nếu người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên để kiểm điểm, nhằm răn đe, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người vi phạm.

 

Vũ Lê