Sẽ bãi bỏ pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích

(Dân trí) - Kể từ ngày 1/1/2007, Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích được ban hành năm 1999 sẽ chính thức không còn hiệu lực thi hành. Đồng thời, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2005 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2006.

Thời gian qua đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành có những quy định liên quan đến thủ tục giải quyết các vụ án hành chính như: Luật tổ chức toà án nhân dân năm 2002, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2002, Luật đất đai 2003, Luật cạnh tranh 2004, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo 2004 và 2005… Và như vậy, một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính hiện hành sẽ không còn phù hợp.

 

Ông Đặng Quang Phương - Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao cho hay, Pháp lệnh lần này đã sửa đổi, bổ sung 28 Điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính. Trong đó, Điều 2- Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính được xem là có tính thay đổi cơ bản nhất.

 

Tuy nhiên, ông Phương cũng cho biết thêm, chỉ có khiếu kiện lần hai trong lĩnh vực điều chỉnh bởi BTA và WTO ở bốn lĩnh vực Thương mại, đầu tư, Chuyển giao công nghệ và Sở hữu trí tuệ mới được giải quyết ra Tòa hành chính. Còn những khiếu kiện thuộc về quyền chủ quyền của người khiếu kiện như ở lĩnh vực đất đai sẽ không được giải quyết…

 

Nguyễn Hiền