Nghệ An:

Sảy chân xuống hố đào vàng, hai cháu bé chết đuối

(Dân trí) - Hai cháu bé rủ nhau ra sông Giăng, huyện Anh Sơn (Nghệ An) tắm, không may sảy chân xuống hố đào vàng, thiệt mạng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 15/7, trên đoạn sông Giăng chảy qua bản Cao Vều 3, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An). Vào thời điểm trên, hai cháu Hà Văn An (5 tuổi) và Lương Văn Anh (6 tuổi) cùng là người dân tộc Thái, trú tại bản Cao Vều 3, rủ nhau ra đoạn sông trên để tắm, bất ngờ sảy chân xuống hố đào vàng.

Do thời điểm hai cháu tắm sông vắng người qua lại nên không ai phát hiện được sự việc. Đến chiều tối, gia đình hai cháu không thấy hai cháu về nhà đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện hai cháu bị chìm dưới hố nước sâu do khai thác vàng để lại.

Thông thường vào mùa hè, nước sông Giăng cạn đáy, là nơi tắm giặt, cung cấp nước sinh hoạt cho bà con nơi đây. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây dòng sông bị các nhóm đào vàng xới tung làm cho dòng chảy và lòng sông thay đổi, đặc biệt là xuất hiện nhiều hố sâu nguy hiểm do đội quân “vàng tặc” để lại. Mặc dù gặp phải sự phản đối của nhân dân và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương nhưng hiện tượng khai thác vàng trên con sông này vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn.

Nguyễn Duy