Nghệ An:

Sảy chân chết đuối khi đi kiếm củi

(Dân trí) - Đi kiếm củi qua một con đập lớn, không may bị sảy chân, cô văn thư đang công tác tại một trưởng tiểu học bị chết đuối thương tâm.

Ông Thái Huy Hoàng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành - cho PV biết, nạn nhân là cô Đoàn Thị Sương, là văn thư tại Trường Tiểu học Bảo Thành, trú xóm Cao Sơn, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, gặp nạn khi đi kiếm củi lúc 13 giờ ngày 6/11, tại đập Rài cùng xóm.

Vào giờ trên, cô Sương đi lấy củi và nhờ một người trong xóm chở về bằng xe bò. Người chở củi đi dưới chân đập, cô Sương đi trên bờ đập Rài, không may bị sảy chân và chết đuối. Chiều cùng ngày thi thể cô Sương được tìm thấy, đưa về gia đình làm thủ tục mai táng.

Cô Sương mất đi để lại 4 con nhỏ đang tuổi ăn học, chồng lại vừa mới bị gãy tay. Chính quyền xã đã hỗ trợ một phần giúp gia đình lo tang lễ.

Nguyễn Duy