Sau vụ bắt cóc trẻ: Bệnh viện sẽ kiểm tra túi xách người ra vào

(Dân trí) - Sau vụ người lạ vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết, lực lượng bảo vệ sẽ tiến hành kiểm tra giỏ, túi xách, ba lô… của người ra vào bệnh viện.

Chỉ tính riêng trên địa bàn TPHCM, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 3 vụ liên quan đến bắt cóc, buôn bán trẻ em. Ngày 9/1, tại Bệnh viện quận 7, bé trai chưa đầy một ngày tuổi bị người lạ vào bế đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Phải mất 3 ngày tìm kiếm, cháu bé mới được trở về bên gia đình.

Ngày 27/2, lực lượng cảnh sát điều tra đã triệt phá băng nhóm đã thực hiện thành công 20 phi vụ buôn bán trẻ sơ sinh khi chúng đang tiến hành tiếp một giao dịch khác trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1. Những vụ việc trên đang khiến dư luận xôn xao thì tiếp tục xảy ra vụ bắt cóc trẻ tại Bệnh viện Hùng Vương với thủ đoạn và tình tiết tương tự như vụ việc tại Bệnh viện quận 7.

Bệnh viện Hùng Vương “sẽ kiểm tra túi xách của người ra vào”

Lực lượng hùng hậu nhân viên, bảo vệ bệnh viện Hùng Vương được huy động để ngăn cản phóng viên tác nghiệp

Ông Nguyễn Văn Trương, Giám đốc bệnh viện Hùng Vương, thừa nhận: “Hùng Vương là bệnh viện chuyên khoa sản, từ trước đến nay luôn đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc và buôn bán trẻ sơ sinh nên chúng tôi chú trọng bảo vệ an toàn cho trẻ sơ sinh. Tưởng rằng công tác bảo vệ của chúng tôi đã đảm bảo an toàn và thành công nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan. Sau vụ việc trẻ bị bắt cóc, nhiều lỗ hổng trong bệnh viện đã bộc lộ”.

Sau vụ bắt cóc trẻ, ông Trương cho biết: “Chúng tôi sẽ đổi lại quy trình để kiểm soát an ninh được tốt hơn, một quyết định có thể sẽ gây phiền hà cho những người ra vào bệnh viện đã được đưa ra: những giỏ xách, ba lô có kích thước khoảng 40cm2 trở lên sẽ bị kiểm tra; bệnh viện sẽ gia cố lại hàng rào; trang bị camera chuyên nghiệp hơn…”. Tuy nhiên đây mới là dự kiến.

Trong một diễn biến khác có liên quan, sau khi xảy ra vụ bắt cóc bé trai sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương đã không báo cáo với cơ quan chủ quản là Sở Y tế TPHCM. Đại diện Sở Y tế nhận định đây là vấn đề nghiêm trọng, phải báo cáo khẩn cấp song trên thực tế, trẻ bị bắt cóc ngày 17/3 mà sáng 19/3 Bệnh viện Hùng Vương mới có báo cáo vắn tắt gửi lên Sở sau khi được yêu cầu. Dự kiến trong tuần tới, Sở Y tế sẽ mời ông Nguyễn Văn Trương lên làm việc để xem xét trách nhiệm.

Vân Sơn