Sau vụ 5 học sinh chết đuối: Bắc Giang "hỏa tốc" phòng chống đuối nước

(Dân trí) - Sau vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra tại xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vào chiều 4/7 khiến 5 học sinh tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ra chỉ thị hỏa tốc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng chống đuối nước trẻ em.


Những đứa trẻ khóc thương bạn trong đám tang 5 học sinh đuối nước.

Những đứa trẻ khóc thương bạn trong đám tang 5 học sinh đuối nước.

Ngày 5/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ra chỉ thị hỏa tốc số 06/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Chỉ thị nêu rõ: Trong thời gian qua, UBND tỉnh và các ngành, các địa phương đã tích cực chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, nhất là phòng, chống tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, gần đây tại các huyện Lục Ngạn, Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang, đã xảy ra các vụ tai nạn đuối nước trẻ em, tạo sự lo lắng, bất an trong cộng đồng, đặc biệt là vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra tại xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa ngày 4/7, làm 5 trẻ em tử vong.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và tai nạn đuối nước ở trẻ em, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác này. Trong đó tập trung chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở GD&ĐT, Sở NN&PTNN, Sở TT&TT, Tỉnh đoàn thanh niên... cùng vào cuộc để đẩy mạnh công tác này.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 16 giờ ngày 4/7, tại thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 5 học sinh Trường THCS Đông Lỗ tử vong.

Bá Đoàn