1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Sau lũ, công trình Đập Đá 19 tỷ bị “cào nát” bề mặt

(Dân trí) - Hôm nay (8/11), sau khi nước lũ rút tại Đập Đá TP Huế đã lộ ra lớp bề mặt bị “cào nát”. Đây là công trình có vốn đầu tư 19 tỷ đồng và mới đưa vào sử dụng đúng 1 năm.

Từ ngày 5-7/11, lũ dâng cao với mức nước sông Hương vượt báo động 3 đã tràn dữ dội qua Đập Đá, ngăn giữa sông Hương và sông Như Ý, TP Huế.

Sáng 8/11 sau khi nước lũ rút, đoạn đường qua Đập Đá đã được cho phép lưu thông trở lại, nhưng lúc này có nhiều vết bong tróc nặng tại mặt đường trên thân đập nên ô tô vẫn bị cấm qua lại.

Nhiều vết bong bề mặt rất lớn trên Đập Đá sau lũ
Nhiều vết bong bề mặt rất lớn trên Đập Đá sau lũ

Qua ghi nhận, lớp nhựa thảm tại khoảng 5-6 điểm trên Đập Đá đã bị nước lũ cuốn bong tróc. Mỗi điểm sâu từ 15 - 20cm, rộng từ 1 - 20 m2. Nhiều phương tiện qua lại gặp khó khăn.

Người dân ngạc nhiên vì công trình mới đưa vào sử dụng 1 năm đã bị hỏng nặng sau lũ. Trong khi đó Đập Đá lúc chưa sửa chữa nước lũ vẫn tràn qua vào mùa lũ nhưng không đến nỗi hư hỏng nặng như thế này.


Các vết bong tróc kéo dài trên bề mặt

Các vết bong tróc kéo dài trên bề mặt

Được biết dự án cải tạo Đập Đá được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư nâng cấp với số vốn hơn 19 tỷ đồng làm đường giao thông trên tuyến TP Huế đi biển Thuận An, cải thiện môi trường sinh thái, chất lượng nước hệ thống sông Như Ý; tăng cường khả năng thoát lũ cho hệ thống sông vùng nam sông Hương, đồng thời mở rộng mặt đập bảo đảm an toàn giao thông đường bộ qua Đập Đá.

Chiều dài cải tạo trên tuyến Đập Đá là 207,3m, cao trình mặt đường bằng cao trình mặt đường cũ, bề rộng cắt ngang hoàn thiện mặt đường là 10,5m. Công trình được xây dựng mới cống ngầm bằng bê tông cốt thép gồm 5 khoang để lưu thông nước, bố trí hệ thống điện chiếu sáng phù hợp với cảnh quan khu vực…

Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2016 do Ban Đầu tư và Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế).


Có khoảng 5-6 điểm bong tróc như thế này sau khi lũ rút.

Có khoảng 5-6 điểm bong tróc như thế này sau khi lũ rút.

Đại Dương