Khánh Hòa:

Sau hơn 3 năm, dự án 33 triệu USD lấn Vịnh Nha Trang vẫn là bãi đất trống

(Dân trí) - Sau hơn 3 năm, dự án “Công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao” (TP Nha Trang) lấn danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang gần 23.000m2 vẫn còn là một bãi đất trống.

Đại diện Công ty Cổ phần Nha Trang Sao vừa có đơn khiếu nại và kiến nghị hủy bỏ Quyết định số 18 ngày 19/1/2018 của Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của dự án Công viên Văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao
Đại diện Công ty Cổ phần Nha Trang Sao vừa có đơn khiếu nại và kiến nghị hủy bỏ Quyết định số 18 ngày 19/1/2018 của Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của dự án Công viên Văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao
Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, lý do thu hồi dự án vì nhà đầu tư không thực hiện đúng theo nội dung quy định tại giấy CNĐT; không thực hiện đảm bảo thời gian gia hạn tiện độ của UBND tỉnh Khánh Hòa và bị xử phạt nhưng tiếp tục vi phạm; nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động
Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, lý do thu hồi dự án vì nhà đầu tư không thực hiện đúng theo nội dung quy định tại giấy CNĐT; không thực hiện đảm bảo thời gian gia hạn tiện độ của UBND tỉnh Khánh Hòa và bị xử phạt nhưng tiếp tục vi phạm; nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động
Dự án Nha Trang Sao từng vấp phải phản đối gay gắt của dư luận và giới chuyên môn vì từng lấn Vịnh Nha Trang
Dự án Nha Trang Sao từng vấp phải phản đối gay gắt của dư luận và giới chuyên môn vì từng lấn Vịnh Nha Trang
Trước đó vào tháng 1/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử phạt chủ đầu tư 200 triệu đồng cho nhiều hành vi sai phạm
Trước đó vào tháng 1/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử phạt chủ đầu tư 200 triệu đồng cho nhiều hành vi sai phạm
Trong đó, nhà đầu tư bị xử phạt 130 triệu đồng vì không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn thi công dự án
Trong đó, nhà đầu tư bị xử phạt 130 triệu đồng vì không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn thi công dự án
Nhà đầu tư cũng bị xử phạt 70 triệu đồng vì đổ đất lấn biển để thi công khi chưa được cấp phép, làm ảnh hưởng đến danh thắng Vịnh Nha Trang, với diện tích gần 23.000m2
Nhà đầu tư cũng bị xử phạt 70 triệu đồng vì đổ đất lấn biển để thi công khi chưa được cấp phép, làm ảnh hưởng đến danh thắng Vịnh Nha Trang, với diện tích gần 23.000m2
Những ngày cuối tháng 3/2018, khu vực dự án vẫn là một bãi đất trống, được người dân tận dụng để phơi rong biển
Những ngày cuối tháng 3/2018, khu vực dự án vẫn là một bãi đất trống, được người dân tận dụng để phơi rong biển
Giữa tháng 3/2018, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Xuân Thân đã dẫn đầu đoàn công tác thị sát dự án này và bày tỏ sự bức xúc trước sự nhếch nhác tại dự án
Giữa tháng 3/2018, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Xuân Thân đã dẫn đầu đoàn công tác thị sát dự án này và bày tỏ sự bức xúc trước sự nhếch nhác tại dự án
Dự án Nha Trang Sao có tổng diện tích 10,3 ha, trong đó có 4,4 ha mặt đất, còn lại là mặt nước biển
Dự án Nha Trang Sao có tổng diện tích 10,3 ha, trong đó có 4,4 ha mặt đất, còn lại là mặt nước biển
Dự án này có vốn đầu tư lên đến 33 triệu USD, được cấp phép xây dựng vào tháng 10/2014. Dự án nằm dọc bờ biển Phạm Văn Đồng, gần danh thắng quốc gia Hòn Đỏ (TP Nha Trang)
Dự án này có vốn đầu tư lên đến 33 triệu USD, được cấp phép xây dựng vào tháng 10/2014. Dự án nằm dọc bờ biển Phạm Văn Đồng, gần danh thắng quốc gia Hòn Đỏ (TP Nha Trang)

Sau hơn 3 năm, dự án 33 triệu USD lấn biển vẫn là bãi đất trống

Thủy Nguyên