Quảng Nam:

Sau 15 năm tách tỉnh, thu nhập bình quân tăng hơn 10 lần

(Dân trí) - Sáng 7/2, tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức kỷ niệm 15 năm chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và các tỉnh thành lân cận.

Ngày 1/1/1997 là điểm mốc lịch sử, đánh dấu sự tái lập lại danh xưng của một địa phương anh hùng trong hai cuộc kháng chiến và mở ra bước ngoặc cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập.
 
Sau 15 năm tách tỉnh, thu nhập bình quân tăng hơn 10 lần - 1
Các đại biểu của Trung ương và địa phương tham dự lễ kỷ niệm 15 năm Quảng Nam tách tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh cho biết: Sau 15 năm tái lập, kinh tế Quảng Nam tăng trưởng khá, tổng sản phẩm (GDP) thời kỳ 1997 - 2011 tăng bình quân gần 10,6%, riêng năm 2011 tăng 12,2%, gấp hơn 4 lần so với năm 1997. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ (từ 52% năm 1997 lên trên 79% năm 2011); giảm tỷ trọng nông nghiệp (từ 48% năm 1997 xuống dưới 21% năm 2011). Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, từ một tỉnh có tỷ lệ lao động nông nghiệp là chủ yếu, chiếm trên 78%, đến nay tỷ lệ lao động nông nghiệp dưới 55%; lao động phi nông nghiệp chiếm trên 45% tổng số lao động. Thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 10 lần, từ 2,1 triệu đồng năm 1997 lên gần 22,5 triệu đồng năm 2011.

Sự hình thành khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và ra đời khu Kinh tế mở Chu Lai thể hiện quyết tâm và tính đột phá của địa phương trong việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, với các cơ chế, chính sách phù hợp, ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Quảng Nam.
 
Sau 15 năm tách tỉnh, thu nhập bình quân tăng hơn 10 lần - 2
Du lịch là một trong những thế mạnh của Quảng Nam sau 15 năm tách tỉnh. Trong ảnh: Khách du lịch nước ngoài thăm quan phố cổ Hội An

15 năm qua, từ một tỉnh chưa có khu, cụm công nghiệp, đến nay Quảng Nam đã có 9 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích quy hoạch 4.390 ha; 52 cụm công nghiệp với diện tích trên 1.400 ha; khôi phục và phát triển 19 làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn. Đến nay đã có trên 5.300 doanh nghiệp trong nước đăng ký thành lập và đang hoạt động, thu hút 81 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 4,7 tỷ USD, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo bước tăng trưởng mạnh mẽ, vững chắc, giá trị sản xuất công nghiệp tăng, bình quân trên 23,6%/năm, riêng năm 2011, giá trị sản xuất ngành công nghiệp gấp 20 lần so với năm đầu tái lập tỉnh.

Về văn hóa – xã hội, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, 15 năm qua cũng ghi nhận những nỗ lực vượt bậc và bước phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực văn hóa xã hội - một yếu tố đảm bảo phát triển bền vững.
 
Sau 15 năm tách tỉnh, thu nhập bình quân tăng hơn 10 lần - 3
Trong 15 năm qua, tốc độ công nghiệp và dịch vụ tăng từ 52% năm 1997 lên trên 79% năm 2011. Trong ảnh: Sản xuất ôtô tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Những ngày đầu tái lập, nhiều trường lớp hư hỏng, xuống cấp, ở miền núi phải sử dụng các phòng học tạm tranh tre nứa lá, quy mô học sinh mỗi năm một tăng nhanh ở tất cả các cấp học, bậc học… Đến nay với mạng lưới 754 trường phổ thông các cấp đã cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ học tập của con em; trên 80% số trường học trên địa bàn đã kết nối internet; 100% các huyện thành phố hoàn thành phổ cập tiểu học và trung học cơ sở; 24% số trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào ĐH, CĐ ở mức khá trong khu vực các tỉnh miền Trung.

Từ chỗ chỉ có 3 cơ sở đào tạo chuyên nghiệp, đến nay đã có 2 trường đại học, 06 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp chuyên nghiệp và nhiều cơ sở đào tạo nghề, tạo bước chuyển biến mới trong công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Những thành tựu đạt được trong 15 năm qua được dựa trên nền tảng truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng của mảnh đất và con người Quảng Nam - chủ nhân của 2 di sản văn hóa thế giới: đô thị cổ Hội An và khu di tích tháp Chàm Mỹ Sơn, hàng chục di tích lịch sử quốc gia và hàng trăm di tích cấp tỉnh.

Đối với một tỉnh có điểm xuất phát thấp như Quảng Nam thì thành tựu đạt được trong 15 năm qua là rất đáng trân trọng và khá toàn diện. Từ một nền kinh tế hầu như chưa phát triển và là một trong các tỉnh nghèo nhất của cả nước, thu ngân sách trên địa bàn thấp, ở mức 157 tỷ đồng, hoàn toàn lệ thuộc vào trợ cấp kinh phí từ TW, đến nay tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 6.500 tỷ đồng, gấp hơn 41 lần năm 1997 và đứng vào hàng các tỉnh phát triển khá. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt và không ngừng nâng cao; tiềm lực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ngày càng được củng cố và phát triển; công tác quản lý điều hành ngày một tốt hơn, chặt chẽ hơn.

Với những thành tựu đó, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những thành tựu mà Quảng Nam đã đạt được trong 15 năm qua. Cùng với công cuộc đổi với của đất nước, Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng, các tiềm năng, lợi thế để xây dựng quê hương, đã danh được nhiều thành tựu đáng trân trọng trên tất cả các lĩnh vực.
 
Sau 15 năm tách tỉnh, thu nhập bình quân tăng hơn 10 lần - 4
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ
 
“Từ khó khăn thiếu thốn của những ngày đầu chia tách, lại liên tiếp bị thiên tai, bão lụt nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và nhà nước, sự hỗ trợ giúp của các Bộ, Ban ngành trung ương và bằng ý chí nghị lực phấn đấu của chính mình, Quảng Nam đã vươn lên mạnh mẽ”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu.
 
Sau 15 năm tách tỉnh, thu nhập bình quân tăng hơn 10 lần - 5
Chủ tịch nước gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam
 
Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng cho rằng thời gian qua đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng Quảng Nam vẫn còn là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh góp phần cũng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội thứ XI của Đảng, trong những năm tới phát huy truyền thống cách mạng và những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam cần nỗ lực hơn nữa vượt qua khó khăn thách thức phát huy nội lực tiềm năng thế mạnh; phát động và tổ chức tốt các trong trào thi đua yêu nước; năng động sáng tạo huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tăng cường, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, đổi mới mô hình tăng trưởng chuyển phát triển từ chủ yếu theo chiều rộng sang dần theo chiều sâu; nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo tinh thần kết luận hội nghị trung ương 3 (khóa XI).
 
Sau 15 năm tách tỉnh, thu nhập bình quân tăng hơn 10 lần - 6
Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Do đó Quảng Nam cần phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ nhưng phải có chọn lọc; chú trọng thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, tiên tiến có giá trị gia tăng lớn ít gây ô nhiễm môi trường; phát triển mạnh du lịch văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng và các dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng cao mà tỉnh có tiềm năng lợi thế.

Với niềm tin sâu sắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới vào tương lai tươi sáng của đất nước ta và của quê hương Quảng Nam giàu truyền thống cách mạng, Chủ tịch nước gửi lời chúc đến Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong những năm tới, chúc Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, một tỉnh giàu về kinh tế, vững mạnh về chính trị, an ninh quốc phòng được củng cố tăng cường tiếp tục có những đóng góp to lớn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Công Bính