Quảng Ninh:

Sạt lở núi, 3 người tử vong trong ngày áp Tết

(Dân trí) - Vào rạng sáng 30/1, do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài, tại khu Hòn Cống Đỏ (xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ sạt lở núi đá tự nhiên, vùi lấp 3 nạn nhân ở lán trại của công ty Ngọc Trai Taiheiyoshinju.

cn1-1454158627700

Vụ sạt lở núi ở bản Sen cướp đi sinh mạng của 3 công nhân trong ngày áp Tết

Tên tuổi 3 nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Đình (sinh năm 1950, quê quán Hà Nam); Nguyễn Văn Nguyện (sinh năm 1985, quê quán Hà Nam); Phạm Văn Đôn (sinh năm 1996, quê quán huyện Vân Đồn, Quảng Ninh).

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh khẩn trương triển khai các phương án, xử lý hậu quả và phân công ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng các ngành chức năng kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ.

Tại hiện trường vụ tai nạn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung triển khai thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn. Ông Hậu cũng đề nghị sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ ngành than với phương tiện, trang thiết bị hiện đại để công tác cứu nạn cứu hộ đạt hiệu quả nhất.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của 3 nạn nhân. UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiến hành các thủ tục tang lễ cho những người gặp nạn, yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở. Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 6 triệu đồng.

cn2-1454158627733

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường.

Ngay sau vụ tai nạn sạt lở núi xảy ra, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phát đi công điện khẩn yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động đối phó với tình hình nguy cơ sạt núi có thể xảy ra.

Theo công điện, trong vài ngày tới dự báo sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường, gây rét đậm, rét hại và kèm theo mưa ở một số vùng Đông Bắc bộ, trong đó có tỉnh Quảng Ninh, nguy cơ sạt lở đất đá ở khu vực vùng núi, vùng Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long là rất cao.

Để chủ động phòng chống hiện tượng sạt trượt, lở núi do ảnh hưởng của mưa gây ra trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo tổ chức kiểm tra các khu vực xung yếu trên địa bàn, cắm biển cảnh báo, kiên quyết di dời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, khuyến cáo người dân, các cơ sở sản xuất nằm sát chân núi có nguy cơ sạt lở về diễn biến thời tiết và sự nguy hiểm của việc sạt trượt đất đá để chủ động phòng tránh.

Các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với địa phương trong kiểm tra, rà soát toàn bộ các điểm có nguy cơ sạt lở đá trên các đảo trong khu vực vịnh Hạ Long và Bái Tử Long; chủ động huy động lực lượng để tham gia di chuyển người dân đang sinh sống và sản xuất tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Huy động các phương tiện, thiết bị và lực lượng để ứng cứu khi có sự cố xảy ra; có biện pháp nghiêm cấm người và phương tiện qua lại các khu vực trên.

Tuấn Hợp