Điện Biên:

Sạt lở đe dọa xô đổ cầu treo C4

(Dân trí) - Hàng trăm m3 đất phía tả bờ sông Nậm Rốm, đoạn qua phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ vừa bị mưa lớn gây sạt lở và cuốn trôi; cây cầu treo C4 có nguy cơ bị xô đổ xuống dòng Nậm Rốm.

Đoạn sạt lở này dài hơn 40m và xâm thực vào sâu hơn 4m tạo nên một vách đất dựng đứng như bức tường sát gần chân mố chịu lực của cầu C4 - cây cầu nối mạch giao thông ở vùng lòng chảo Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ với các xã Thanh Yên, Thanh Hưng, Thanh Chăn, huyện Điện Biên.

 

Anh Nguyễn Văn Luận sống gần chân cầu treo C4 đã di chuyển cả gia đình ra khỏi nơi nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng. Ngôi nhà mà hai vợ chồng anh dày công xây dựng đang nằm cách mép sạt lở ước chừng 10m. 

 

Anh Đỗ Thành Trung cũng sống gần chân cầu treo C4, than thở: Không biết các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng có biết hay không mà đến hôm nay vẫn chưa đưa ra giải pháp phòng chống sạt lở nào? Nếu tình cảnh này cứ tiếp diễn chắc chắn trong vài trận mưa tới cây cầu treo C4 có thể bị xô đổ xuống sông Nậm Rốm bất cứ lúc nào...

 

Sông Nậm Rốm trong những năm qua vẫn xảy ra tình trạng sạt lở nhưng chưa có năm nào dữ dội như năm nay. Theo nhiều người dân, có hàng trăm nguyên nhân nhưng trước hết phải nhắc đến tình trạng phá rừng đầu nguồn cũng như khai thác cát tràn lan trên sông.

 

Lúc này, ở phía thượng nguồn cách cầu treo C4 khoảng 400m, một máy hút cát trên sông Nậm Rốm vẫn vô tư hoạt động liên tục...

 

Trang Yến Thanh