1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Sạt lở bờ sông Lam, dân sẵn sàng... chạy lụt

(Dân trí) - Nước lũ từ thượng nguồn sông Lam lên cao khiến bờ sông dọc theo xóm Hòa Lam, xã Hưng Hòa, TP Vinh (Nghệ An) sạt lở nghiêm trọng. Nhiều hộ dân ở đây đang sống trong cảnh nơm nớp lo bị “hà bá” nuốt bất cứ lúc nào.

Sau những trận mưa lớn từ thượng nguồn sông Lam, chúng tôi về xóm Hòa Lam, xã Hưng Hòa (TP Vinh) khi nước sông Lam dâng ngập trắng bờ bãi. Nước thượng nguồn đổ về khiến sông Lam đục ngầu, cuồn cuộn chảy. Mấy ngày nay, người dân trong xóm chài nhỏ ven sông này đứng ngồi không yên bởi bờ sông bị sạt lở gần sát với nhà mình.
 
Dẫn chúng tôi đi một vòng thị sát quanh xóm, ông Đậu Xuân Thương - xóm trưởng xóm Hòa Lam - cho biết: “Cả một tuần nay, xóm chúng tôi luôn ở trong tư thế sẵn sàng... chạy lụt bởi bờ kè dọc sông bảo vệ xóm đã bị nước sông Lam cuốn trôi gần hết. Các đoạn kè còn lại cũng bị lung lay, đổ nghiêng xuống sông đe dọa đến các hộ dân sát mép sông”.

Bờ kè đầu xóm Hòa Lam đã bị nước cuốn trôi
Bờ kè đầu xóm Hòa Lam đã bị nước cuốn trôi

Tại hiện trường, chúng tôi chứng kiến một dải bờ đất cao dài khoảng 100 mét nằm phía trên của xóm Hòa Lam bị xói lở ngổn ngang. Cả một đoạn kè đã bị đổ nghiêng, cuốn theo những rặng tre xuống mép sông. Ngôi nhà của ông Nguyễn Ngọc Hòa (70 tuổi) nằm ngay đầu xóm bị nước xói mòn, đất sạt lở, mép nước chỉ cách nhà khoảng 3 mét. Các con của ông đều đi làm ăn xa nên giờ trong nhà chỉ còn hai vợ chồng ông sinh sống. Mấy ngày nay trời mưa gió, đêm nào cũng nghe sông lở ầm ầm, ông bà lại không chợp mắt được vì sợ sông “nuốt” nhà.

Ông Hòa lo lắng: “Mấy năm trước, nước lũ dâng cao, ngập hết nhà cửa, vườn tược. Nhưng chưa có năm nào sạt lở lại nghiêm trọng như thế này. Nếu không có dãy tre, hóp chắn phía mép sông, chắc ít hôm nữa căn nhà này cũng sạt xuống sông Lam mất. Chúng tôi mong muốn nhà nước sớm có biện pháp di dời dân khỏi vùng này hoặc triển khai dự án kè bờ sông để chúng tôi yên tâm sinh sống”. Không riêng gì ông Hòa mà các hộ dân sống ở xóm Hòa Lam cũng đang hết sức hoang mang lo lắng về tình trạng sạt lở đe dọa đến đất vườn và nhà cửa.

Ông Hòa lo lắng khi sông đang nuốt đất nhà ông từng ngày
Ông Hòa lo lắng khi sông đang "nuốt" đất nhà ông từng ngày

Từ những năm đầu của thập niên 70, vùng đất nhỏ nằm ở cuối xã Hưng Hòa đã có những hộ dân vạn chài đến xây dựng nhà cửa sinh sống. Đến nay, cả xóm Hòa Lam có 47 hộ dân với 180 nhân khẩu, chủ yếu làm nghề đánh bắt cá, thu nhập thấp nên đời sống hết sức khó khăn. Với địa hình của xóm nằm ngoài vành đai bờ đê, thấp trũng và gần như lọt thỏm giữa một bên là bờ đê một bên là sông nước mênh mông nên nên hàng chục năm nay người dân ở đây phải chịu cảnh ngập lụt gần như thường xuyên.   

Ông Đậu Xuân Thương-xóm trưởng cho biết: “Vào mùa mưa lũ, bờ sông ở Hòa Lam bị sạt lở nặng vì nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, xoáy thẳng vào làng gây sạt lở. Năm 2007, nhờ được UBND thành phố hỗ trợ 26 tấn xi măng, UBND xã hỗ trợ đá nên bà con trong xóm tự đóng góp công sức, tiền mua cát xây kè được 250 mét chạy dọc mép sông của xóm. Thế nhưng, công trình dân tự làm, kinh phí quá ít nên đến năm 2011, gió Nam thổi mạnh, sóng nước sông Lam làm lộ móng kè, đợt mưa lũ năm ngoái gây sạt, đổ mất 1/3 diện tích được kè”. 

Đoạn kè tạm bợ bảo vệ xóm Hòa Lam bị đổ nghiêng xuống sông Lam
Đoạn kè tạm bợ bảo vệ xóm Hòa Lam bị đổ nghiêng xuống sông Lam

Sóng nước hung dữ đã khiến cho kè bị lở gãy, đất bị xói lở, đất xóm Hòa Lam ngày càng bị thu hẹp dần. Mùa mưa bão, mỗi đêm nghe tiếng đất đổ ào ào xuống sông, người dân ở đây lại thấp thỏm lo lắng. Để tránh bị sạt lở thêm, hàng ngày, mỗi khi thuỷ triều rút là mọi người lại rủ nhau ra móc đá đã bị nước cuốn ra bờ sông đưa vào đắp thêm phần móng bờ kè. “Vừa đắp xong ngày hôm nay thì ngày mai lại bị sóng nước đánh bật ra. Bờ kè đá bị đổ làm nước ngày càng một lấn sâu vào khu vực dân cư”, ông Thương cho hay.

 

Trước sự bất ổn của cuộc sống người dân xóm Hòa Lam, UBND xã Hưng Hòa đã có tờ trình số 50 ngày 11/10/2011, gửi UBND TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An và các Sở ban ngành có thẩm quyền xem xét việc xây dựng dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai sạt lở của xóm Hòa Lam. Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Cao Cường-PCT UBND xã Hưng Hòa cho biết: “Tình trạng sạt lở đất dọc bờ sông Lam đoạn qua xóm Hòa Lam diễn ra hằng năm, mỗi năm một nguy hiểm hơn. Chính quyền xã đã thống kê, lập kế hoạch các hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao và đề nghị cấp trên sớm có phương án di dời dân”. 

Tờ trình của UBND xã Hưng Hòa gửi các cấp nhưng vẫn chưa có câu trả lời
Tờ trình của UBND xã Hưng Hòa gửi các cấp nhưng vẫn chưa có câu trả lời

Mục tiêu của đề án là di dời 47 hộ dân của xóm Hòa Lam ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao. Tổng kinh phí thực hiện dự án này dự kiến lên đến 20 tỷ đồng. Nguồn kinh phí trên dùng để khai hoang, san ủi mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng, gồm: Đường giao thông, thủy lợi nhỏ, nhà văn hóa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, điện sinh hoạt và các công trình khác ở nơi ở mới. Thế nhưng, đề án này vẫn đang nằm trên giấy.

 

“Trong quy hoạch nông thôn mới xã Hưng Hòa thì địa bàn xóm Hòa Lam sẽ được di dời về phía trong đê sát nhập với xóm Phong Thuận 2 để tránh nguy cơ ngập lụt cho bà con. Chúng tôi đã có tờ trình, thành phố cũng có tờ trình lên ủy ban Tỉnh nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì khác. Trước mắt, chúng tôi cũng đã lập phương án di dời dân và đề nghị nhân dân chủ động phòng tránh, chủ động sơ tán tán khi cấp bách”, ông Cường cho hay.

Thực tế cuộc sống của người dân vùng rốn lũ Hòa Lam cũng như những nguy cơ rình rập cho thấy, các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp di dời các hộ dân Hòa Lam ra khỏi nơi này để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân tránh những hậu quả đáng tiếc trước mùa mưa bão đang đến gần.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa