Lâm Đồng:

Sạt lở bờ kè taluy, 1 công nhân bị vùi lấp tử vong

(Dân trí) - 4 công nhân đang dọn dẹp mặt bằng để xây dựng bờ kè taluy thì bất ngờ bờ tường nhà đổ sập vùi lấp 1 người, 3 người khác nhanh chân chạy thoát.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h40 ngày 6/10, nhóm công nhân khoảng 4 người đang dọn dẹp mặt bằng để xây dựng kè taluy trên đường An Bình, phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thì bất ngờ bờ tường của ngôi nhà số 20 (đường An Bình) đổ sập. Anh Nguyễn V. P. (39 tuổi, ngụ phường 7, TP Đà Lạt) bị vùi lấp. Những người còn lại đã nhanh chân chạy ra khỏi vị trí sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở
Hiện trường vụ sạt lở

Sau đó, mọi người đã đào bới đống đổ nát đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Vụ sạt lở còn khiến một công nhân khác bị thương nhẹ.

Vị trí nơi nạn nhân bị vùi lấp
Vị trí nơi nạn nhân bị vùi lấp

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Ngọc Hà