Sắp khai toà vụ PMU18 phần hai

(Dân trí) - Phần hai vụ án PMU18, mảng tội danh về kinh tế và chức vụ sẽ được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vào ngày 24/9 tới. Bùi Tiến Dũng cùng 4 cán bộ dưới quyền bị phán xử về hành vi cho mượn ô tô, lập khống hợp đồng rút tiền nhà nước.

Lần ra toà này, Bùi Tiến Dũng đối mặt với tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Ông "Tổng" bị truy tố ở khoản 3 Đ165-BLHS với khung hình phạt có thể lên tới 20 năm tù.
 
4 bị cáo khác đều là cán bộ dưới quyền Dũng “tổng” tại PMU18 gồm: Phó chánh văn phòng Vũ Mạnh Tiên, 2 phó phòng PID6 Nguyễn Thanh Sơn, Lê Thị Thanh Hoà (vợ Phạm Tiến Dũng) và chánh văn phòng tư vấn chính tại Hà Nội Bùi Thu Hạnh (em gái Dũng “tổng”). Cả 4 bị truy tố về tội “tham ô tài sản” (Đ278-BLHS).
 
Nguyên trưởng phòng PID6 Phạm Tiến Dũng, mắt xích quan trọng trong vụ án, do đột tử trong quá trình điều tra hồi tháng 7 vừa qua, đã được đình chỉ điều tra.
 
Sắp khai toà vụ PMU18 phần hai - 1
Bùi Tiến Dũng đang thi hành bản án 13 năm tù về tội đánh bạc, đưa hối lộ trong phần 1 vụ án.
 
Theo cáo trạng truy tố do VKSND tối cao lập, Bùi Tiến Dũng bị quy trách nhiệm cho nhiều đơn vị ngoài PMU18 mượn 7 chiếc xe ô tô, sử dụng sai mục đích trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2005.
 
Ngoài ra, ở vị trí “sếp tổng”, Bùi Tiến Dũng cũng “vung tay” xài 2 chiếc xe không đúng định mức, tiêu chuẩn (1 xe Mercedes E240 và 1 xe Toyota Carmy 3.0, tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng).
 
Theo kết luận giám định của Viện khoa học hình sự (Bộ Công an), giá trị thiệt hại trong thời gian cho mượn và sử dụng 9 chiếc xe này lên tới sấp xỉ 2,7 tỷ đồng.
 
23 chiếc xe khác Dũng “tổng” từng ký giấy cho mượn không bị quy trách nhiệm “cố ý làm trái” vì cơ quan công tố cho rằng việc điều động cho các cơ quan của chủ đầu tư sử dụng, có bút phê hoặc văn bản của lãnh đạo Bộ GT-VT, để phục vụ lãnh đạo Bộ, phục vụ một số cơ quan có chức năng tham mưu của Bộ, có liên quan trực tiếp đến công tác chỉ đạo, quản lý thực hiện các dự án.
 
4 bị cáo còn lại bị cáo buộc trong quá trình triển khai thực hiện dự án nâng cấp quốc lộ 18, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý. Được sự “gật đầu” của Dũng “tổng”, Dũng “con” đã làm các hợp đồng thuê nhà, thuê trụ sở, thuê xe ô tô, lập bảng lương khống để chiếm đoạt tiền dự án.
 
Vũ Mạnh Tiên lập hợp đồng khống cho thuê ô tô và thuê trụ sở gói thầu 3 và 4 chiếm đoạt 368 triệu đồng. Vợ Dũng “con”, bị can Lê Thị Thanh Hòa cũng lập khống các hợp đồng cho thuê nhà gói thầu 1 và 4 chiếm đoạt 340 triệu đồng. Nguyễn Thanh Sơn cũng  “ẵm” 225 triệu đồng.
 
Bùi Thu Hạnh, em gái Dũng “tổng” cũng lận 88 triệu đồng từ việc lập bảng lương, mua văn phòng phẩm khống, trong đó riêng khoản tiền lương khống là 53,2 triệu đồng. Tuy nhiên, VKSND tối cao cũng ghi nhận Hạnh đã nộp lại 105 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
 
Giai đoạn kết, vụ án đã “hao” bớt một số bị can từng bị khởi tố, điều tra trong thời gian dài. Dũng “tổng” và Dũng “con” cũng được gỡ tội đưa nhận hối lộ trong việc “trả hộ” 600 triệu đồng tiền xây nhà cho sếp tại khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính.
 
Trong phần 1 của vụ án, Bùi Tiến Dũng đã nhận 13 năm tù, Vũ Mạnh Tiên chịu 7 năm tù cho hành vi đánh bạc, đưa hối lộ.
 
P. Thảo