Sáng mai áp thấp nhiệt đới khả năng sẽ mạnh lên thành bão

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới (tính từ lúc 14h30 chiều 4/6), áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10km và có khả năng mạnh lên thành bão trong sáng mai (5/6).

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF).

Trong 12 giờ vừa qua, áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển chậm về phía Tây. Vùng gió mạnh (cấp 6 trở lên) phân bố ở phía Tây Nam hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, gần bờ biển các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Hồi 13h ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10km và có khả năng mạnh lên thành bão trong sáng mai (5/6).

Đến 13h ngày 5/6, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Vùng biển các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) tiếp tục có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, ở phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa giông mạnh; gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và giông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 14,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km.

Đến 13h ngày 6/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam . Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10km.

Nhiều ngư đang đánh bắt trong vùng biển ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

Hiện tỉnh Bình Định còn 56 tàu với hàng trăm ngư dân đang hành nghề khai thác thủy sản nằm trong vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới. Chính quyền địa phương đã phát thông báo khẩn để các chủ tàu và ngư dân biết tìm nơi trú ẩn an toàn.

Ngày 4/4, tin từ Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT) tỉnh Bình Định, đến sáng cùng ngày, toàn tỉnh có 56 tàu đang trong vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ); trong đó có 54 tàu đang hoạt động ở ven bờ ở phía nam vĩ tuyến 14. Đặc biệt, còn 2 tàu đang ở vùng trung tâm ATNĐ, gồm: tàu cá BĐ 99169 TS, công suất 880 CV trên tàu có 17 người do ông Nguyễn Ngọc Châu (ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) làm chủ và tàu cá BĐ 95299 TS, công suất 420 CV, trên tàu có 2 người do ông Lê Văn Sơn (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Nhiều tàu cá ngư dân Bình Định còn đang nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Nhiều tàu cá ngư dân Bình Định còn đang nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh Bình Định, trong chiều và đêm nay (4/6), trên toàn tỉnh có mưa rào nhiều nơi, tổng lượng mưa phía bắc tỉnh ở các huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ phổ biến từ 15-30mm; phía nam tỉnh ở các huyện: Phù Cát, thị xã An Nhơn, huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Tuy Phước, TP Quy Nhơn phổ biến từ 10-20mm.

Trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Bình Định có mưa rào và giông, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trước diễn biến phức tạp của ATNĐ, BĐBP tỉnh, Chi cục Thủy sản, Đài Duyên hải Quy Nhơn, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các huyện ven biển, TP Quy Nhơn đã và đang phối hợp với gia đình các chủ tàu thông báo vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết, phòng tránh.

Doãn Công

Nguyễn Dương