Bình Dương

Sang chiết gas gây nổ lớn, 17 người trọng thương

(Dân trí) - Một lượng khí gas bị rò rỉ trong quá trình sang chiết gặp phải sự cố đã phát cháy, nổ kinh hoàng khiến 17 người bị bỏng. Trong đó, 14 nạn nhân được chuyển thẳng đến Khoa bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng khá nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 7/4 tại khu nhà trọ thuộc khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương).
 
Sang chiết gas gây nổ lớn, 17 người trọng thương
Vật dụng thu được tại hiện trường (Ảnh: Vietnamnet)

Theo nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên tại căn phòng trọ số 16, Lê Minh Việt (31 tuổi) thuê trọ ở cùng vợ là Nguyễn Thị Hậu (29 tuổi, cùng quê Đồng Tháp, cả hai vợ chồng hành nghề bán cá viên chiên) đã tiến hành sang chiết gas từ bình loại 12kg sang các bình gas mini để mang theo khi đi bán hàng.

Quá trình sang chiết thô sơ đã khiến một lượng khí gas bị rò rỉ bao phủ căn phòng và những phòng trọ lân cận. Thời điểm nhiều người phát hiện mùi khí gas nồng nặc cũng là lúc một tiếng nổ kinh hoàng vang lên kèm theo lửa bùng cuồn cuộn. Hai vợ chồng anh Việt bị sức ép của vụ nổ hất văng ra khỏi phòng trọ.
 
Sang chiết gas gây nổ lớn, 17 người trọng thương
Hiện trường vụ cháy

Sự cố xảy ra khiến 17 người ở 8 phòng trọ bị bỏng nặng. Tất cả các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi sơ cứu. Ngay trong đêm 14 nạn nhân đã được chuyển đến Khoa bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Lực lượng chức năng công an tỉnh Bình Dương cũng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ. Bước đầu, cảnh sát thu giữ 2 bình gas loại 12kg cùng nhiều bình gas mini và vật dụng sang chiết.
 
Sang chiết gas gây nổ lớn, 17 người trọng thương
Người dân chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ

Trước đó, vào chiều 6/4, Phòng CSĐT về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Đội quản lý thị trường tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh gas Tín Nghĩa 2, đóng tại đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã phát hiện cơ sơ này kinh doanh không phép, không đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định, chủ cơ sở cũng không xuất trình được hợp đồng với các công ty cung cấp gas.

Cụ thể, khi tiến hành kiểm tra hơn 80 bình gas gồm 15 nhãn hiệu gas khác nhau phát hiện, hầu hết các bình gas thành phẩm đều thiếu hụt hơn 1kg gas/bình loại 12kg, nhiều màn co làm giả của một số các nhãn hiệu gas trên thị trường. Hiện lực lượng chức năng đang lập biên bản để xử lí.

Trung Kiên