Sẵn sàng đón 1.000 anh hùng về Hà Nội dự Đại lễ

Chương trình “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi”, cuộc hành quân của 1.000 Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh và Mẹ Việt Nam anh hùng về thủ đô tham dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ khởi hành tại Đồng Tháp vào 26/9 và kết thúc ngày 10/10 tại Hà Nội.

Sẵn sàng đón 1.000 anh hùng về Hà Nội dự Đại lễ - 1


Chương trình nhằm tri ân, tôn vinh những anh hùng có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đồng thời giáo dục truyền thống, tiếp lửa yêu nước cho thế hệ trẻ. Đây là một trong những hoạt động chính thức của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 

Chương trình có sự phối hợp, tham gia, hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin - Truyền thông, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cùng thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố.

 

Trên chặng hành trình của các anh hùng, mẹ Việt Nam anh hùng sẽ có tám cuộc giao lưu tại tám điểm: Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Bình, Phú Thọ, Hà Nội và lễ cầu siêu tại Quảng Trị. Các buổi giao lưu sẽ được truyền hình trực tiếp hoặc phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương và địa phương.

 

Một vấn đề khó khăn nhất trong cuộc hành quân này là phải bảo đảm sức khỏe cho 1.000 anh hùng và mẹ Việt Nam anh hùng cùng hàng trăm khách mời đặc biệt là những vị tướng đã từng chỉ huy các anh hùng đều đã cao tuổi.

 

Đại tá Nguyễn Huy Toàn, nhà nghiên cứu tư tưởng – văn hóa quân sự, cố vấn kịch bản của chương trình cho biết, trong số 1.000 anh hùng, người cao tuổi nhất là 90 tuổi, ít tuổi nhất cũng đã 61 tuổi. Tất cả các anh hùng đều đã được Hội Cựu chiến binh và Sở Lao động – Thương binh – Xã hội các địa phương khám sức khỏe.

 

Theo ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Mai Linh, Phó ban thường trực Ban tổ chức, Ban tổ chức cũng đã lập ra tiểu ban y tế chuyên lo sức khỏe cho các anh hùng. Việc đưa đón 1.000 anh hùng từ các địa phương tham gia các buổi giao lưu và trở về Hà Nội do Mai Linh đảm nhiệm. Đơn vị này đã đóng mới 30 chiếc xe giường nằm và huy động 15 xe 45 chỗ ngồi để chở các anh hùng. Trên mỗi xe có một bác sĩ cùng các nhân viên đều đã trải qua khóa huấn luyện cấp cứu và chăm sóc người cao tuổi. Đồng thời, luôn có một xe cấp cứu đi theo đoàn trong suốt cuộc hành trình.

 

Ông Hồ Huy cho biết, việc chuẩn bị cho chương trình “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi” diễn ra gần hai năm qua, và đến nay đã gần như hoàn tất. Các địa phương đã vào cuộc và tham gia chương trình như một trách nhiệm và chia vui cùng thủ đô nhân dịp Đại lễ. Chỉ còn 9 ngày nữa sẽ chuyến đi dọc miền đất nước của các anh hùng sẽ khởi hành. Trong vài ngày tới, Ban tổ chức sẽ xuất bản Cẩm nang hành quân ghi rõ lịch trình chuyến đi cũng như danh sách của 1.000 anh hùng và mẹ Việt Nam anh hùng.

 

Tổng kinh phí cho chương trình “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi” dự kiến khoảng 45 tỷ đồng, trong đó Quỹ phát triển vì cộng đồng của Mai Linh hỗ trợ 20 tỷ đồng, số còn lại huy động từ các địa phương và các nhà tài trợ như Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Công ty cổ phần Đại Nam, Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dầu khí… Hãng hàng không Vietnam Airline tài trợ toàn bộ vé máy bay để đưa các anh hùng trở về.

 

Chương trình “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi”

 

- Ngày 26/9, các anh hùng và mẹ Việt Nam anh hùng ĐBSCL sẽ tập trung tại Đồng Tháp để tham gia chương trình giao lưu đầu tiên mang tên “Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”.

 

- Ngày 27/9, “đoàn quân” của ĐBSCL sẽ hợp cùng anh hùng TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai để tham gia chương trình giao lưu thứ hai tại TP Hồ Chí Minh mang tên “Miền nam thành đồng Tổ quốc Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”.

 

- Sau cuộc giao lưu, các anh hùng và mẹ Việt Nam anh hùng sẽ chia thành hai đoàn. Đoàn 1 với tên gọi “Đoàn Trường Sơn” sẽ hành quân lê Bình Phước đi dọc theo Tây Nguyên để đón anh hùng các tỉnh Đác Nông, Đác Lắc, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng và tham gia chương trình giao lưu “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên” tại Gia Lai ngày 29-9. Đoàn 2 với tên gọi “Đoàn Duyên Hải” sẽ đi theo Quốc lộ 1 ra Bình Thuận, Khánh Hòa để đón các đơn vị dọc duyên hải miền trung. Cả hai đoàn sẽ có mặt tại Đà Nẵng ngày 1-10 để tham dự chương trình giao lưu “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai” tại TP Đà Nẵng.

 

- Đoàn anh hùng từ Đà Nẵng sẽ tiếp tục hành quân để đón đoàn anh hùng tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và dừng ở Quảng Trị ngày 2-10 để tổ chức lễ cầu siêu và viếng các nghĩa trang liệt sĩ đường 9 Nam Lào, nghĩa trang Trường Sơn.

 

- Ngày 4/10, đoàn sẽ tham gia chương trình giao lưu “Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng” tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau đó, đoàn vào Thanh Hóa đón các anh hùng ở đây và đi thăm thành nhà Hồ, Lam Kinh.

 

- Riêng đoàn anh hùng các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh và các tỉnh phía bắc sông Hồng đến biên giới Việt – Trung sẽ tổ chức hành quân thẳng về Quân khu II Việt Trì vào ngày 6-10.

 

- Ngày 7/10, 1.000 anh hùng và mẹ Việt Nam anh hùng của cả nước cùng giao lưu “Thực hiện lời dạy của Bác: Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” tại đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

 

- Ngày 8/10, tất cả các đoàn anh hùng của 63 tỉnh, thành tập kết tại Hà Nội dự chương trình “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi”. Đây là điểm nhấn cuộc hành trình 15 ngày của 1.000 anh hùng và mẹ Việt Nam anh hùng.

 

- Ngày 9/10, đoàn 1.000 anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa báo công lên Bác, cử đại diện anh hùng đến chào Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tham quan một số địa danh lịch sử của Hà Nội và tham gia đêm giao lưu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

 

- Ngày 10/10, 1.000 anh hùng có mặt tại Quảng trường Ba Đình dự Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Chia tay và đưa các anh hùng trở về địa phương.

 

Theo Hồng Vân

 Nhân dân điện tử