TPHCM:

Sân bay Tân Sơn Nhất đình chỉ 3 nhân viên giữ xe

(Dân trí) - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa đình chỉ 3 nhân viên sai phạm trong việc thu phí giữ xe. Hình thức kỷ luật sẽ được quyết định trong vòng 10 ngày tới.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TIA) cho biết, sau khi nhận được phản ánh về việc thu phí sai quy định tại bãi giữ xe gắn máy ở ga quốc nội, đơn vị đã đình chỉ 3 nhân viên sai phạm để tổ chức kiểm điểm theo quy định; trong 10 ngày tới sẽ quyết định hình thức kỷ luật.

“Sau khi nhận được phản ánh chúng tôi nghiêm túc tiếp thu và xử lý những cá nhân sai phạm theo đúng quy định. Đơn vị có hòm thư góp ý, đường dây nóng và nhiều kênh tiếp nhận thông tin khác để nhận phản ánh về hoạt động của đơn vị cũng như nhân viên. Tất cả các sai phạm đều được xử lý nghiêm túc”, đại diện TIA nói.

Bảng niêm yết giá gửi xe được bố trí tại lối ra để mọi người tiện quan sát
Bảng niêm yết giá gửi xe được bố trí tại lối ra để mọi người tiện quan sát

Bên cạnh việc xử lý sai phạm nhân viên, TIA cũng cho điều chỉnh lại vị trí để bảng báo giá giữ xe 2 bánh ngay lối ra để người dân dễ quan sát.

Trước đó, theo phản ánh của nhiều người, nhân viên tại bãi giữ xe 2 bánh trước ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất thu tiền không đúng giá niêm yết.

Theo quy định, giá giữ xe ban ngày đối với xe số là 3.000 đồng/lượt và xe tay ga là 4.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, một số nhân viên nơi đây lại thu cao hơn quy định 1.000 đồng/lượt, tức cao hơn giá quy định từ 25 – 33%.

Được biết, bãi giữ xe này được đưa vào hoạt động từ giữa tháng 12/2015. Đây là nhà xe 2 tầng với sức chứa 2.000 xe bánh, là bãi xe tạm phục vụ nhu cầu gửi xe của hành khách khi vị trí bãi xe cũ được bàn giao để xây dựng nhà giữ xe 5 tầng, với quy mô hơn 5.500 chỗ đậu xe. Trong đó, có khoảng 4.000 vị trí để xe 2 bánh.

Nhà giữ xe tạm này với sức chứa 2.000 xe 2 bánh phục vụ hành khách trong thời gian thi công nhà giữ xe 5 tầng. Theo đại diện TIA, trung bình mỗi ngày bãi giữ xe tiếp nhận khoảng hơn 2.000 lượt gửi xe.
Nhà giữ xe tạm này với sức chứa 2.000 xe 2 bánh phục vụ hành khách trong thời gian thi công nhà giữ xe 5 tầng. Theo đại diện TIA, trung bình mỗi ngày bãi giữ xe tiếp nhận khoảng hơn 2.000 lượt gửi xe.

Trong nhà xe này có bảng niêm yết giá, tuy nhiên không được đặt ở cửa ra để người dân quan sát. Những ai tinh ý mới để ý thấy bảng báo giá trong nhà xe. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mọi người bị “móc túi” thêm 1.000 đồng/lượt gửi xe mà không hề hay biết.

“Chúng tôi đã nhắc nhở và yêu cầu nhân viên bãi giữ xe thực hiện đúng quy định, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý nội bộ. Nếu ai phát hiện sai phạm thì phản ánh qua đường dây nóng 08.38485634, được dán tại các cửa ra bãi giữ xe, để đơn vị xử lý”, đại diện TIA nói.

Quốc Anh

Sân bay Tân Sơn Nhất đình chỉ 3 nhân viên giữ xe - 3