Sài Gòn hứng mưa lớn giữa cao điểm mùa khô

(Dân trí) - Đầu giờ chiều nay (16/3), nhiều khu vực ở phía Đông TPHCM và các vùng lân cận như Bình Dương, Đồng Nai… bất ngờ có mưa trái mùa; có nơi mưa rất lớn...

Lúc 13h35 chiều nay (16/3), thông tin từ Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam Bộ (Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia) cho biết: Vùng mây dông đang phát triển ở Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và di chuyển xuống phía nam, cách trung tâm TPHCM khoảng 20km. Dự báo khoảng 14h tới sẽ mưa tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, quận 2, quận 9. Lượng mưa ước khoảng 15-20mm.

Vùng mây dông đang phát triển ở Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và di chuyển xuống phía nam, cách trung tâm TPHCM khoảng 20km (Ảnh Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam Bộ, phát lúc 13h35 ngày 16/3).
Vùng mây dông đang phát triển ở Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và di chuyển xuống phía nam, cách trung tâm TPHCM khoảng 20km (Ảnh Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam Bộ, phát lúc 13h35 ngày 16/3).

Đến gần 14h cùng ngày, nhiều khu vực phía Đông TPHCM như vùng Thủ Đức, quận 2, 9; các địa phương lân cận thuộc tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… bầu trời mây đen giăng đầy và ngay sau đó, mưa như trút nước. Nhiều người đi đường do không chuẩn bị áo mưa đã bị ướt sũng.

Sau hơn nửa giờ, thời tiết nhiều khu vực nói trên vẫn còn chuyển xấu và dự báo mưa chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Sài Gòn hứng mưa lớn giữa cao điểm mùa khô - 2
Sài Gòn hứng mưa lớn giữa cao điểm mùa khô - 3

Nhiều khu vực phía Đồng Sài Gòn và các vùng lân cận có mưa trái mùa vào chiều ngày 16/3. Nhiều người đi đường không chuẩn bị áo mưa đã bị ướt sũng.

Nhiều khu vực phía Đồng Sài Gòn và các vùng lân cận có mưa trái mùa vào chiều ngày 16/3. Nhiều người đi đường không chuẩn bị áo mưa đã bị ướt sũng.

Như vậy, cơn mưa trái mùa giữa tháng 3 này là cơn mưa thứ 8, ngay cao điểm mùa khô ở miền Nam.

Trước đó, liên tiếp từ mùng 6 Tết (ngày 2/2) đến nay, hầu hết các khu vực ở TPHCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Bình Phước… đều có mưa trái mùa cực lớn. Nhiều nơi có lượng mưa hơn 100mm và các chuyên gia về thời tiết đã khẳng định, đây là những cơn mưa trái mùa kỷ lục cả về lượng và diện rộng từ trước tới nay ở miền Nam.

Đăng Lê