Sài Gòn có thể bị ngập trong dịp Tết Bính Thân

(Dân trí) - Đỉnh triều trong dịp Tết Bính Thân lên đến 1,5m nên có thể gây ngập một số nơi. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM đã có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó đợt triều cường này.

Theo Bản tin dự báo diễn biến thủy triều của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn trong những ngày tới sẽ lên cao, đỉnh triều cường đạt mức báo động cấp III (1,50m) trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân.

Đỉnh triều trong dịp Tết
Ngày 7/2/2016 (29/12 Âm lịch):1,32m (lúc 2 giờ 30 phút).
Ngày 8/2/2016 (1/1 Âm lịch):1,43m (lúc 3 giờ 30 phút).
Ngày 9/2/2016 (2/1 Âm lịch):1,48m (lúc 4 giờ 30 phút).
Ngày 10/2/2016 (3/1 Âm lịch):1,50m (lúc 5 giờ 30 phút).
Dịp Tết, TPHCM có khả năng bị ngập cục bộ do triều (ảnh: Đình Thảo)
Dịp Tết, TPHCM có khả năng bị ngập cục bộ do triều (ảnh: Đình Thảo)

Trước tình hình trên, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN TPHCM đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ theo kế hoạch thành phố đã ban hành.

Ban cũng lưu ý UBND các quận - huyện có khả năng ngập do triều cao như Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 12, Bình Tân, Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho nhân dân địa phương biết để chủ động ứng phó.

Ngoài ra, các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát,…) để kịp thời xử lý các sự cố tràn bờ, bể bờ (nếu có), không để xảy ra tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt vui xuân đón tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của nhân dân.

Các đơn vị chống ngập, đô thị cũng được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí bờ bao, cống, đập ngăn triều, kênh dẫn dòng xung yếu; bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường gây ra. Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, đề nghị bố trí lực lượng để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết TPHCM dịp tết này khá dễ chịu, đêm không mưa, ngày nắng và nhiệt độ vừa phải.

Ngày dự báoThời Tiết TPHCM
Đêm 28 ngày 29 tết (ngày 7/2)

Mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ: 20 – 33 độ

Đêm 29 ngày 1 tết (ngày 8/2)

Mây thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ: 18 – 33 độ

Đêm 1 và ngày 2 tết (ngày 9/2)

Mây thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ: 20 – 33 độ

Đêm 2 và ngày 3 tết (ngày 10/2)

Mây thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ: 24 – 35 độ

Đêm 3 và ngày 4 tết (ngày 11/2)

Mây thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Nhiệt độ: 25 – 36 độ

Đêm 4 và ngày 5 tết (ngày 12/2)

Mây thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Nhiệt độ: 24 – 36 độ

Đêm 5 và ngày 6 tết (ngày 13/2)

Mây thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ: 24 – 35 độ

Đêm 6 và ngày 7 tết (ngày 14/2)

Mây thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ: 24 – 34 độ

Tùng Nguyên

Dòng sự kiện: Tết Bính Thân 2016