Sài Gòn bắt đầu mưa do ảnh hưởng bão số 16

(Dân trí) - Sáng 25/12, mặc dù cơn bão số 16 vẫn chưa vào đất liền nhưng do ảnh hưởng của bão xa, trên toàn TPHCM và các tỉnh Nam Bộ đã có mưa và gió. Riêng khu vực xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM) chỉ mới ghi nhận có gió nhẹ và mưa nhỏ, công tác di dời dân đến nơi an toàn đã được thực hiện xong.

Ghi nhận của PV Dân trí, từ 6h sáng nay, bầu trời Sài Gòn âm u, xuất hiện mưa nhỏ, càng về trưa thì mưa bắt đầu lớn dần.

Gió cũng bắt đầu nổi lên, nhiều người đi xe máy gặp khó khăn khi di chuyển qua các cây cầu vì lực cản của gió.

Bầu trời TPHCM âm u, xuất hiện mưa suốt cả buổi sáng đến tận trưa nay
Bầu trời TPHCM âm u, xuất hiện mưa suốt cả buổi sáng đến tận trưa nay

Nhiều tàu thuyền đậu trên sông Sài Gòn cũng đã hạ cánh buồm để tránh thiệt hại nếu có gió mạnh.

Tương tự, lực lượng Cảnh sát PCCC cũng điều xe thang triển khai gia cố cột cờ Thủ Ngữ để đề phòng gió mạnh.

Để chủ động ứng phó diễn biến phức tạp của bão số 16, chiều tối qua 24/12, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM đã về huyện Cần Giờ để kiểm tra, triển khai công tác chuẩn bị phòng chống bão ở đây.

TPHCM ghi nhận đã có mưa
TPHCM ghi nhận đã có mưa

Đến sáng nay 25/12, việc sơ tán khoảng 5.000 người dân ở xã đảo Thạnh An và một số khu vực xung yếu ở huyện Cần Giờ đã được thực hiện xong.

TPHCM tiếp tục duy trì lệnh cấm tàu thuyền ra khơi, cho học sinh, sinh viên toàn thành phố nghỉ học 2 ngày 25 và 26/12 để tránh bão.

Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của bão số 16, tối 25/12, trên toàn TPHCM sẽ có gió mạnh cấp 6, lượng mưa trong khoảng 100-150mm.

Nhiều người chạy xe máy qua cầu Nguyễn Văn Cừ bị gió cản lại
Nhiều người chạy xe máy qua cầu Nguyễn Văn Cừ bị gió cản lại
Các thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn đã bắt đầu hạ buồm để tránh gió
Các thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn đã bắt đầu hạ buồm để tránh gió
Cảnh sát PCCC điều xe thang gia cố cột cờ Thủ Ngữ
Cảnh sát PCCC điều xe thang gia cố cột cờ Thủ Ngữ
Xã đảo Thạnh An ở Cần Giờ đã xuất hiện mưa
Xã đảo Thạnh An ở Cần Giờ đã xuất hiện mưa
Người dân xã đảo Thạnh An được di chuyển đến nơi tránh bão an toàn
Người dân xã đảo Thạnh An được di chuyển đến nơi tránh bão an toàn

Người dân xã đảo Thạnh An nhận cơm tại điểm tập trung tránh bão.

Người dân xã đảo Thạnh An nhận cơm tại điểm tập trung tránh bão.

15.000 du khách kẹt lại Phú Quốc vì bão

Ông Huỳnh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho biết, qua thống kê sơ bộ hiện có khoảng 15.000 du khách đang kẹt lại Phú Quốc vì bão Tembin (bão số 16). Huyện đã chỉ đạo các khách sạn, nhà hàng… giữ nguyên giá hỗ trợ du khách tránh bão; sẽ phạt nặng những đơn vị lợi dụng bão tăng giá.

Sáng 25/12, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục thành lập 3 tổ công tác đến các xã Hàm Ninh, Gành Dầu, Bãi Thơm… kiểm tra công tác chuẩn bị, ứng phó với bão số 16.

Ông Huỳnh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết: Hiện tất cả các tàu, thuyền ngư dân Phú Quốc đã vào bờ tránh bão. Chỉ còn một số nhỏ tàu cá của các ngư dân tỉnh bạn đang khai thác trên vùng biển Phú Quốc chưa vào bờ. Huyện đã cho lực lượng biên phòng thông báo, kêu gọi để các tàu vào bờ tránh bão. Tính đến thời điểm hiện tại, ngư dân chấp hành tốt và ý thức cao trong việc ứng phó với bão số 16.

Ông Huỳnh Quang Hưng cho biết, ý thức phòng chống bão của dân rất tốt
Ông Huỳnh Quang Hưng cho biết, ý thức phòng chống bão của dân rất tốt

Riêng công tác di dời dân, qua thống kê ở các xã Hàm Ninh, Bãi Thơm, Gành Dầu… có khoảng 3.000 người dân trong diện di dời. Hiện tại, một số địa phương này đang thực hiện công tác vận động người dân di dời vào trụ sở UBND các xã, trường học.

Cũng theo ông Hưng cho biết, trên đảo Phú Quốc có trên dưới 15.000 du khách kẹt lại đảo Phú Quốc. Các du khách đang được ở những nơi an toàn và được hỗ trợ tối đa.

“Huyện đã có thông báo đến các nhà hàng, khách sạn, resort… đảm bảo an toàn cho du khách, nhất là việc giữ và bình ổn giá cả các dịch dụ. Nếu huyện phát hiện đơn vị nào lợi dụng bão mà tăng giá thì sẽ phạt nặng” - ông Hưng cho biết.

Ông Hưng còn cho biết thêm, ngành chức năng đã thông báo đến các chủ resort, khách sạn... và chính quyền địa phương nghiêm cấm người dân và du khách ra các bãi tắm từ chiều nay và ngày mai.

Hiện Phú Quốc và nhiều địa phương tỉnh Kiên Giang chưa có mưa nhưng đã có gió mạnh.

Nguyễn Hành

Đình Thảo

Dòng sự kiện: Bão số 16 - Tembin