Quảng Bình:

Sặc xi măng, bé 2 tuổi nhập viện cấp cứu

(Dân trí) - Trong khi thợ xây đang sửa nhà, do bất cẩn nên đã để bao xi măng xé dở rơi xuống người bé trai 2 tuổi khiến bé phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 24/9, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu cháu Đ.V.T., (2 tuổi, trú xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy) trong tình trạng khó thở, người tím tái, suy hô hấp do sặc xi măng.

Sau khi hút ra nhiều dịch và xi măng bị vón cục từ miệng và họng cháu T., các bác sĩ cho biết, do bệnh nhân đã hít một lượng xi măng vào phổi rất lớn nên hiện tại theo tiên lượng, tình trạng bệnh của cháu T vẫn còn khá nặng.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trong khi thợ xây đang sửa chữa nhà, do bất cẩn nên đã để bao xi măng xé dở rơi xuống người cháu T.

Đ.T