Sa Pa sơ tán loài hoa tiền triệu xuống núi tránh rét

(Dân trí) - Đề phòng rét đậm, rét hại và mưa tuyết làm thối nõn loài hoa địa lan Trần Mộng vốn để phục vụ thị trường hoa tết nguyên đán, các gia đình trồng hoa ở huyện vùng cao Sa Pa (Lào Cai) đã sơ tán những chậu hoa này xuống vùng thấp khi hoa vừa đơm bông.


Một chậu hoa địa lan Trần Mộng tuyệt đẹp.

Một chậu hoa địa lan Trần Mộng tuyệt đẹp.

Ven quốc lộ 4D Sa Pa - Lào Cai ở khu vực xã Cốc San, huyện Bát Xát cách thành phố Lào Cai không xa và gần đầu đường lên lối rẽ đường cao tốc Lào Cai - Nội Bài là nơi đang có tới gần 20 điểm tập kết sơ tán hoa địa lan Trần Mộng đi tránh rét, kết hợp với trưng bày các chậu hoa địa lan thương phẩm cho khách hàng mua buôn chuyển đi miền xuôi phục vụ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Các chậu hoa này được sơ tán về đây từ các xã Tả Phìn, Sa Pả, San Sả Hồ, Bản Khoang, thị trấn Sa Pa... Việc sơ tán hoa xuống vùng thấp giúp những người kinh doanh hoa ở Sa Pa yên tâm trước nỗi lo mất trắng hoa vì rét hại.

Địa lan Trần Mộng Sa Pa là loài hoa quý có giá trị kinh tế cao được người dân ươm trồng, chọn mầm ghép cho hàng trăm bông cùng nở trong cùng một chậu. Hoa nở 2- 3 tháng mới tàn, hương thơm quyến rũ.

Hoa được bán vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, đòi hỏi phải được chăm sóc đúng kỹ thuật. Nếu gặp mưa tuyết hoặc rét hại kéo dài, cây hoa sẽ chậm ra hoa hoặc thối nhũn nõn.

Sa Pa sơ tán loài hoa tiền triệu xuống núi tránh rét - 2

Sa Pa sơ tán loài hoa tiền triệu xuống núi tránh rét - 3


Những chậu hoa được đưa xuống vùng thấp và giăng lưới tránh mưa, sương, rét.

Những chậu hoa được đưa xuống vùng thấp và giăng lưới tránh mưa, sương, rét.

Dự tính các xã trong huyện Sa Pa năm nay có khoảng 6.000 chậu hoa địa lan Trần Mộng đẹp phục vụ thị trường tết.

Phạm Ngọc Triển