Sa Pa lạnh 3,4 độ C nhưng chưa xuất hiện băng tuyết

(Dân trí) - Trao đổi với PV, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đêm qua và sáng nay, vùng núi Sa Pa nhiệt độ giảm sâu, trời rét hại nhưng chưa xuất hiện băng tuyết do trời mưa to nặng hạt...


Sa Pa lạnh 3,4 độ C kèm mưa nặng hạt.

Sa Pa lạnh 3,4 độ C kèm mưa nặng hạt.

Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai sáng ngày 24/11, đêm qua và sáng ngày hôm nay 24/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các địa bàn tỉnh Lào Cai kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, tỉnh Lào Cai có mưa trên diện rộng, xuất hiện một số nơi có mưa vừa và mưa nặng hạt. Nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại nặng.

Hồi 7h sáng nay, các trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với những ngày trước. Trong đó vùng cao Bắc Hà 7,5 độ C, vùng núi Sa Pa xuống 3,4 độ C.

Theo tính toán của các nhà khí tượng, các khu vực có độ cao từ 2.700 mét trở lên so với mặt nước biển nhiệt độ đều xuống dưới 0 độ C. Với nhiệt độ này thì sẽ hình thành băng tuyết (còn gọi là mưa đông kết hay băng giá). Tuy nhiên do đêm hôm qua trời mưa với lượng khá lớn, hạt mưa rơi xuống không bám được vào cành cây, ngọn cỏ, đồ vật... nên băng tuyết không hình thành.

Dự báo trong 1, 2 ngày tới, khi thời tiết chỉ còn mưa nhỏ, mưa phùn, nhiều khả năng khu vực quanh đỉnh núi Fansipan (Sa Pa) sẽ xuất hiện băng tuyết (băng giá) sau đó là sương muối trắng như tuyết.

Ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh tác động đến địa bàn tỉnh Lào Cai và vùng du lịch Sa Pa có cường độ ổn định. Nhiệt độ các khu vực ít biến đổi, vùng hội tụ gió trên cao sẽ suy yếu khiến mưa giảm dần.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở vùng du lịch Sa pa là 3 - 4 độ C.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có công điện khẩn gửi các cấp, các ngành tích cực triển khai các biện pháp phòng chống rét đầu vụ đông cho cây trồng và vật nuôi. Các trường học chủ động cho học sinh nghỉ học khi thời tiết giá lạnh.

Nghe tin vùng núi Sa Pa và khu vực Ý Tý sẽ xuất hiện băng tuyết, lại đúng ngày nghỉ cuối tuần, không ít du khách trẻ từ miền xuôi đã rục rịch lên Sa Pa trong hôm nay. Lượng du khách đặt phòng lưu trú đang tăng lên trông thấy.

Phạm Ngọc Triển