Sa Pa lạnh 1,5 độ C, sương muối gây hại đang "tấn công" Lào Cai

(Dân trí) - Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm ngày 20/12 và sáng sớm ngày hôm nay 21/12, không khí lạnh tác động đến vùng núi cao Sa Pa đạt ngưỡng mạnh nhất từ đầu mùa đông 2017 tới nay, làm nhiệt độ giảm xuống mức cực tiểu 1,2 độ C trong đợt lạnh này.


Sương muối phủ trắng núi Hoàng Liên

Sương muối phủ trắng núi Hoàng Liên

Trạm Khí tượng Sa Pa quan trắc hồi 7h sáng nay 21/12 cho biết, huyện Sa Pa nhiệt độ thấp nhất giảm xuống chỉ còn 1,5 độ C, thấp hơn ngày 20/12 là 0,2 độ C. Khu vực đỉnh núi Phan Si Păng nhiệt độ dưới 0 độ C nên xuất hiện sương muối phủ trắng.

Khu vực thị trấn du lịch Sa Pa vẫn xuất hiện sương muối làm ảnh hưởng không nhỏ tới cây trồng, vật nuôi của bà con.

Các khu vực núi cao của dãy Hoàng Liên và các huyện Bát Xát, Văn Bàn, sương muối xuất hiện dày đặc, thời gian tồn tại cũng lâu hơn và cũng gây hại nhiều hơn.

Đại diện Vườn quốc gia Hoàng Liên cho biết, hiện tượng băng tuyết xuất hiện sáng ngày 19/12 vừa qua tạo nên khung cảnh đẹp khác thường như núi rừng châu Âu mùa đông, thu hút đông du khách tới tham quan, khám phá nhưng khi băng tuyết tan, nắng to xuất hiện dài ngày liên tục sẽ làm cho nhiều diện tích cây rừng bị chết hoặc bị táp khô lá, dễ gây cháy rừng diện rộng.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết thêm, dự báo sương muối sẽ tiếp tục tấn công các vùng núi cao ở Sa Pa và các huyện khác trong tỉnh Lào Cai trong khoảng 1-2 ngày tới. Do đó người dân cần chủ động đề phòng sương muối xảy ra gây hại cho vật nuôi và cây non các loại.

UBND huyện Sa Pa có văn bản chỉ đạo cơ sở phòng chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi vụ đông xuân 2017 - 2018, trong đó cho phép các trường học ở địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học nếu nhiệt độ giảm xuống 6 độ C.

Theo các nhà khí tượng, sương muối còn gọi là sương giá, là hiện tượng hơi nước đóng băng thành các hạt nhỏ và trắng như muối ngay trên mặt đất, bề mặt cây cỏ hoặc đồ vật... Sương muối chỉ có màu trắng và hình dạng giống như tinh thể muối nhưng không có vị mặn. Điều kiện hình thành sương muối khác với sương móc là nhiệt độ phải xuống dưới 0 độ C.

Phạm Ngọc Triển