1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

“Rút ruột” tiền ngân sách trợ giá xe buýt đưa rước học sinh

(Dân trí) - Nhiều đơn vị vận tải gian dối kê khai, hưởng lợi bất chính tiền ngân sách trợ giá xe buýt. Tuy nhiên, ngoài việc chuyển cơ quan điều tra 2 hồ sơ có dấu hiệu vi phạm hình sự, thì các đơn vị không bị quy trách nhiệm gì hay trả lại tiền đã “rút ruột”.

Thanh tra Sở GTVT TP  vừa chính thức có kết luận Thanh tra đợt 2 (từ ngày 22/9 – 21/12/2014) tại 15 doanh nghiệp vận tải thực hiện dịch vụ đưa rước học sinh tại 237 trường học trên địa bàn thành phố. Theo đó, có 13/15 doanh nghiệp gian dối trong việc kê khai để chiếm đoạt tiền trợ giá, thậm chí có doanh nghiệp làm giả hồ sơ để hưởng tiền trợ giá. 

Hành vi trên đã gây lãng phí, thất thoát hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách. Tuy nhiên, nhiều đơn vị sai phạm, kể cả cán bộ quản lý nhà nước đều không bị quy trách nhiệm gì…

“Rút ruột” tiền ngân sách trợ giá xe buýt đưa rước học sinh
Hầu hết các doanh nghiệp bị thanh tra đều có hành vi gian dối kê khai để “rút ruột” tiền ngân sách trợ giá xe buýt (ảnh minh họa)

Kết luận Thanh tra tại HTX Thanh Sơn (đơn vị đảm nhận đưa rước học sinh tại 41 trường), xác minh tại 23 trường, 9 học sinh; làm việc với doanh nghiệp, 7 tài xế cho thấy một số học sinh không đi xe buýt nhưng vẫn có tên trong hồ sơ thanh toán. Trong hồ sơ thanh toán học sinh được chấm công đi xe buýt trái buổi so với thời khóa biểu của nhà trường, thì chữ ký của học sinh trong danh sách đóng tiền đi xe đưa rước hàng tháng đều cùng một nét chữ, màu mực và khác nhau qua từng tháng.

Kết quả xác minh tại trường THCS Long Hòa có 19 học sinh không đi học chiều thứ 6 nhưng có danh sách tiền trợ giá đi xe buýt chiều thứ 6 với số tiền hơn 3 triệu đồng.

Còn tại Hợp tác xã Vận tải thủy bộ và du lịch Thành Long (đảm nhận đưa rước học sinh tại 72 trường), có 11 học sinh trong danh sách đưa rước bằng xe buýt cho biết, các em  không tham gia đi xe buýt đưa rước của nhà trường mà do cha mẹ chở và tự đi xe đạp.

Một số doanh nghiệp gian dối trong kê khai để hưởng lợi từ tiền ngân sách nhà nước gồm: HTX Quyết Tiến, Công ty Lê Trần Phương, Công ty TNHH Vận tải du lịch Tâm Châu, HTX 15, Công ty TNHH An Phú Đạt, Công ty TNHH VT TM DV Phước Đạt, HTX Vận tải số 14, HTX Dịch vụ du lịch Bình Chánh, HTX Trường Thịnh.

Nghiêm trọng hơn là có 2 hồ sơ của liên danh công ty TNHH MTV SX TM DV Châu Cường – HTX Phương Lâm làm giả hồ sơ, con dấu của nhà trường, chữ ký của hiệu trưởng để hợp thức hóa việc thanh quyết toán tiền trợ giá xe buýt đưa rước học sinh tại trường THCS Độc Lập (quận Phú Nhuận) và trường Tiểu học Bàu Sen (quận 5) để chiếm đoạt gần 300 triệu đồng. Hiện Sở GTVT TP đã chuyển 2 hồ sơ trên  đến Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Kết luận Thanh tra, Giám đốc Sở GTVT TP cho rằng trong tháng 1/2014, vấn đề gian dối trong trợ giá xe buýt đã được tổ chức kiểm điểm nên không cần thiết phải tiến hành xử lý qua cuộc Thanh tra đợt 2 này.

Trước đó, liên quan đến sai phạm trong việc thực hiện chủ trương trợ giá xe buýt đưa đón học sinh, công nhân, 5 cán bộ của Sở GTVT TP và Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách.

Cụ thể, khiển trách đối với Đảng Ủy Trung tâm Quản lý và Điều hành VTHKCC. Đồng thời, thi hành kỷ luật về Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Hải Phong (Đảng ủy viên Sở GTVT), Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm quản lý và Điều hành VTHKCC.

Bên cạnh đó, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Văn Công Điểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư chi bộ 2, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành VTHKCC và ông Nguyễn Tiến Thịnh, Đảng viên, Trưởng phòng kế toán tài chính Trung tâm.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Đình Đức, Phó Bí thư chi bộ, Trường phòng quản lý vận tải đường bộ sở GTVT TP và ông Nguyễn Lâm Hải, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành VTHKCC.

Quốc Anh