Rừng bị tàn phá gần trạm kiểm lâm

(Dân trí) - Chỉ nằm cách Trạm kiểm lâm Xuân Hòa, Như Xuân, Thanh Hóa khoảng 3 km đường chim bay về phía Đông đường mòn Hồ Chí Minh, thế nhưng khu rừng gần chục héc-ta bị đốn hạ, chỉ đến khi “máu rừng” đổ xuống, cán bộ kiểm lâm mới phát hiện.

Từ đường mòn Hồ Chí Minh, theo con đường đất lòng vòng qua một số ruộng mía, ruộng dưa của người dân và bắt đầu qua con suối, những diện tích rừng bị tàn phá hiện ra. Đi sâu vào phía trong, cảnh tượng rừng bị tàn phá nặng nề hơn, trong đó chủ yếu là lim xanh, đường vanh từ 40 - 60 cm.

Đúng như phản ánh của người dân, khi vừa đặt chân đến nơi, một cảnh tượng tan hoang hiện ra trước mắt. Những thân gỗ nằm ngổn ngang, những gốc cây bị cắt còn trơ lại.

Theo quan sát của phóng viên, đây là khu rừng có mật độ cây to khá dày. Có những cây bị “lâm tặc” đốn hạ trơ lại gốc có đường kính cả nửa mét. Có những cây bị khai thác từ trước đây nhiều tháng, cũng có những cây mới bị khai thác còn tươi gốc.

Một khu rừng với gần chục héc ta bị "xẻ thịt" và đốn hạ, theo người dân nơi đây cho biết, khu vực khai thác ở đây có nhiều cây lim xanh có tuổi đời hàng chục năm.

Ban chỉ đạo phòng chống cháy và bảo vệ rừng gồm: UBND huyện, Kiểm Lâm, Công an, VKSND, UBND xã Xuân Hoà huyện Như Xuân và Trung đoàn 923, thuộc Binh chủng Phòng không không quân là chủ rừng đã vào khu vực bị triệt hạ kiểm tra.

Điều khiến dư luận phải đặt câu hỏi là khu rừng bị đốn hạ chỉ cách đường Hồ Chí Minh và Trạm Kiểm lâm Xuân Hoà khoảng 3 km đường chim bay, nhưng chỉ khi rừng bị đốn hạ xong cán bộ kiểm lâm mới phát hiện? Những cây lim xanh bị chặt phá thường từ số năm tuổi từ 30 - 40 năm, phía trong rừng lõi, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 6km mới là địa điểm chính của “lâm tặc”. Hiện tại, một số diện tích rừng bị đốn hạ đã được đốt bỏ, tập trung gỗ lại để đưa đi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Kim Du, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Như Xuân, cho biết: “Chúng tôi đang nắm và đang cho anh em kiểm tra xác minh, đo đếm diện tích cũng như số lượng gỗ bị thiệt hại. Hiện nay số liệu cụ thể chưa có, anh em đang làm”.

Trước câu hỏi mà nhiều người đặt ra là khu rừng chỉ cách Trạm kiểm lâm Xuân Hòa, UBND xã 3km và nằm cạnh đường mòn Hồ Chí Minh như thế nhưng lại bị chặt phá mà cơ quan chức năng không phát hiện sớm, ông Du lý giải: “Cũng phát hiện, nhưng do nhiều lý do, bởi vì phát hiện cũng phát hiện được rồi, nhưng mà nó cũng xảy ra là vì trong dịp vừa rồi bà con thu hoạch sắn, mía, rồi thì người lao động thì ra vào nhiều, nó lợi dụng nó phát với hình thức là nó phát dây leo, bụi rậm trước, khi nó chặt cây lớn mình phát hiện thì đã ra đám to rồi”.

“Khu rừng bị chặt phá thuộc Tiểu khu 632, Chi cục cũng đã cử chuyên viên phòng pháp chế lên để làm việc, huyện cũng đã chỉ đạo cùng các ngành chức năng kiểm tra, xác định diện tích, cũng như đối tượng vào phát. Khu vực bị phá chủ yếu nằm trên diện tích của chủ rừng là Trường bắn, hiện trường bắn cũng đang cung cấp một số thông tin để anh em làm rõ”, ông Du cho biết thêm.

Ông Lê Quốc Việt, Chi cục phó, Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa, cho biết: "Chúng tôi sẽ làm nghiêm túc, nếu không làm ra được thì cuối cùng sẽ làm công tác tổ chức của lực lượng. Không nghiêm với cơ sở là không được, làm không ra, chúng tôi cũng phải gánh trách nhiệm đó là điều đương nhiên, thuộc trách nhiệm của anh nào thì anh đó chịu. Chủ rừng là trường bắn cũng rất thiếu trách nhiệm. Trong tổng diện tích bị phá đó có chỗ đang dọn đất, một dạng đang tiến hành lấy gỗ, một dạng nữa vừa được đốn hạ chưa kịp lấy".

Ông Việt cho biết, trước mắt Chi cục kiểm lâm đã yêu cầu Hạt trưởng Kiểm lâm Như Xuân đình chỉ công tác đối với hai kiểm lâm viên địa bàn xã Xuân Hòa để chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. 

Một số hình ảnh về cảnh tượng rừng bị lâm tặc đốn hạ:

Những thân gỗ to đã bị lấy đi.

Những thân gỗ to đã bị lấy đi.
Những thân gỗ to đã bị lấy đi.

Nhiều thân gỗ được vận chuyển ra đường chờ đưa đi.

Nhiều thân gỗ được vận chuyển ra đường chờ đưa đi.
Nhiều thân gỗ được vận chuyển ra đường chờ đưa đi.

Có những cây gỗ bị đốn hạ có đường vanh cả mét.

Có những cây gỗ bị đốn hạ có đường vanh cả mét.
Có những cây gỗ bị đốn hạ có đường vanh cả mét.

Khu rừng bị đốn hạ đã được đốt dọn sạch sẽ.

Khu rừng bị đốn hạ đã được đốt dọn sạch sẽ.

Khu rừng bị đốn hạ đã được đốt dọn sạch sẽ.
Khu rừng bị đốn hạ đã được đốt dọn sạch sẽ.

Những gốc và thân cay to vẫn còn nằm lại hiện trường.

Những gốc và thân cay to vẫn còn nằm lại hiện trường.
Những gốc và thân cay to vẫn còn nằm lại hiện trường.

Những cây lim xanh vừa bị cắt tận gốc.

Những cây lim xanh vừa bị cắt tận gốc.

Những cây lim xanh vừa bị cắt tận gốc.
Những cây lim xanh vừa bị cắt tận gốc.

Nhiều gốc cây bị đốn hạ từ lâu đã mọc ch
Nhiều gốc cây bị đốn hạ từ lâu đã mọc chồi.

Thân gỗ còn sót lại trong rừng.
Thân gỗ còn sót lại trong rừng.

Những gì còn sót lại sau khi rừng bị tàn phá.
Những gì còn sót lại sau khi rừng bị tàn phá.

Duy Tuyên