TP.HCM

Rơi từ tầng 3, một công nhân thiệt mạng

(Dân trí) - Trong lúc leo lên giàn giáo để thực hiện phần sơn nước tại tầng 3 của căn nhà đang thi công, vô tình anh Thắng bị trượt chân rơi xuống đất dẫn đến tử vong.

Rơi từ tầng 3, một công nhân thiệt mạng - 1
Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều 18/8 tại một công trình xây dựng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 17, quận Bình Thạnh). Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Xuân Thắng (23 tuổi, quê Nghệ An).

Nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên anh Thắng leo lên giàn giáo được dựng bên hông căn nhà số 191 để tiến hành sơn nước tại tầng 3. Bất ngờ thợ sơn này bị trượt chân roi từ độ cao hơn 10m xuống đất dẫn đến tử vong. Điều đặc biệt, các nhân chứng khẳng định, khi anh Thắng làm việc trên cao không hề có bảo hộ, dây đai an toàn.

Quan sát tại hiện trường, giàn giáo được dựng khá sơ xài. Được biết, chủ căn nhà này mới thuê anh Thắng đến sơn nước được vài ngày. Phần sơn nước bên trong đã được hoàn tất, khi đến sơn nước bức tường bên ngoài thì xảy ra tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Trung Kiên