Bình Định:

Rơi khỏi cầu, một phụ nữ thiệt mạng

(Dân trí) - Ngày 13/4, ông Bùi Minh Tâm, Phó Trưởng Công an xã Phước Hiệp, cho biết vừa hoàn tất thủ tục cần thiết để đưa thi thể bà Lương Thị Chử (55 tuổi), ở thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp, về nhà an táng.

Rơi khỏi cầu, một phụ nữ thiệt mạng

Cây cầu nơi bà Chử gặp nạn rất thô sơ, hơn 30 năm nay không hề có lan can
 
Trước đó, khoảng gần 17 giờ chiều ngày 12/4, bà Chử điều khiển xe mô tô chở theo hai bao lúa từ nhà qua đội 10 ở xã Phước Hiệp để xay xát. Trong lúc điều khiển xe máy qua cầu ván (thuộc đội 10), bà Chử bị lạc tay lái, lại thêm cây cầu không lan can nên bà Chử đã bị ngã khỏi cầu từ độ cao 4 mét.

 

Mặc dù đã được người dân địa phương phát hiện và cấp cứu nhưng bà Chử đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

 

Theo người dân ở đây cho biết, từ năm 1980 đến nay, tại cây cầu này đã có hàng chục người đi xe bị rơi xuống cầu, trong đó có 3 người tử vong.

 

Doãn Công