1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Rộ tin đồn bắt cóc trẻ em từ hình ảnh người mẹ ôm con 1 tuổi lao vào ô tô

(Dân trí) - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh liên tục xuất hiện thông tin các vụ bắt cóc trẻ em gây hoang mang trong dư luận. Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã cho phóng viên biết cụ thể về những thông tin này.

 


Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Từ đầu năm 2015 đến nay chưa có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Từ đầu năm 2015 đến nay chưa có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra trên địa bàn tỉnh".

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh liên tục xuất hiện thông tin các vụ bắt cóc trẻ em gây hoang mang trong dư luận. Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT đã có cuộc trao đổi với phóng viên Dân trí về vấn đề này.

Theo Đại tá Thái Hồng Công thì những thông tin về các vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gần đây là không có thực. Mà tin đồn này xuất phát từ vụ việc một người mẹ “ngáo đá” ôm con 12 tháng tuổi và lao vào xe ô tô đòi tự tử.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30, trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác CSGT Công an thành phố Hạ Long phát hiện trường hợp phụ nữ bế trẻ nhỏ lao đầu một xe ô tô đang lưu thông trên đường, rất may xe ô tô trên tránh được. Tổ công tác và người dân khu vực đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế đưa người phụ nữ và cháu bé trên về trụ sở cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, xác định người phụ nữ trên tên V.L.H (SN1991), cháu bé đi cùng là con gái 12 tháng tuổi của chị H. Theo Lực lượng Cảnh sát ma túy Công an thành phố Hạ Long và xác nhận của người nhà chị V.L.H, bản thân chị H sử dụng ma túy đá nên đã dẫn đến hành vi như trên.

Lãnh đạo Công an TP Hạ Long cho biết, trong sáng nay, nhiều người dân qua đường hiếu kỳ chụp lại hình ảnh vụ việc, trong khi cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ thì một vài người đã vội vàng tung tin lên mạng xã hội là vụ bắt cóc trẻ em là không đúng sự thật.

Chiều 15/11, Công an thành phố Hạ Long đã tiến hành lập biên bản, bàn giao chị V.L.H cho gia đình đồng thời yêu cầu gia đình chị Huyền cam kết quản lý không để gây các vụ việc tương tự.

Theo Đại tá Thái Hồng Công, hiện Công an Quảng Ninh đã và đang phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Công an, nhất là Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an, rà soát, xác minh, làm rõ những cá nhân, tổ chức cố tình hay vô tình đưa các thông tin thất thiệt nói trên lên trên mạng xã hội facebook.

Thông tin từ Công an TP.Hạ Long cho hay, đơn vị này đã xác định được những đối tượng tung tin lên mạng xã hội và sẽ tiến hành xử lí nghiêm các đối tượng này.

Tuấn Hợp