Rét tăng cường ở miền Bắc, lũ miền Trung lại căng thẳng

(Dân trí) - Không khi lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc biên giới phía Bắc và Trung Trung Bộ, Hà Nội rét về đêm. Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam đối mặt với nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng khu vực do lũ lên.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết  ngày và đêm nay (15/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt Hà Nội đã giảm đi, trời nhiều mây, không mưa, về đêm chỉ còn 16 - 19 độ C; ban ngày nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Rét tăng cường ở miền Bắc, lũ miền Trung lại căng thẳng - 1
Hà Nội ban ngày se lạnh, rét đậm hơn về đêm. (Ảnh: TT)
 
Khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ rét đậm về đêm và sáng, có nơi chỉ còn 9-10 độ. Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4- 5; ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 – 9, biển động; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9- 10 và có mưa dông mạnh, biển động mạnh.

Theo chuyên gia, đây là đợt không khí lạnh tăng cường ngắn ngày nên các tỉnh miền Bắc sẽ nhanh chóng ấm dần trong 1-2  ngày tới. 

Tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông trong khoảng 2-3 ngày tới.

Trong khi đó, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam vẫn tiếp tục lên chậm và có thể đạt trên mức báo động 2. Vì thế, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng hạ lưu các sông thuộc các khu vực này.

P. Thanh