Rét hại kéo dài tại miền Bắc

(Dân trí) - Trong những ngày tới miền Bắc còn liên tiếp chịu ảnh hưởng của những đợt không khí lạnh tăng cường về, gây rét đậm, rét hại diện rộng.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, ngày mai (30/1, tức mùng 8 Tết) toàn miền Bắc vẫn chìm sâu trong giá rét do chịu sự không chế của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định; nhiệt độ thấp nhất ở một số địa vùng núi cao dưới 9 độ C, trời rét đậm, rét hại; khu vực Hà Nội thấp nhất 12 độ.

Những ngày sau không khí lạnh sẽ suy yếu dần. Tuy nhiên, nền nhiệt miền Bắc chưa kịp cải thiện thì chỉ 2- 3 ngày sau (2-3/2) lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường về, tiếp tục gây rét đậm, rét hại diện rộng khắp miền Bắc và miền Trung.

Cũng theo chuyên gia khí tượng, trong tháng 2 tới, miền Bắc sẽ còn liên tiếp chịu ảnh hưởng của những đợt không khí lạnh tăng cường về. Trạng thái rét sâu còn kéo dài..

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày 30/1 như sau:

Phía tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 11 - 14, có nơi 9 - 11 độ, cao nhất 16 - 19, riêng khu vực Điện Biên - Lai Châu 23 - 26 độ.

Phía đông Bắc bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trời rét đậm; có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 11 - 14, vùng núi có nơi 9 - 11 độ, cao nhất 13 - 16 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 12 - 14 độ, cao nhất 14 - 16 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa nhỏ rải rác, phía nam có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16, phía nam có nơi 17 - 19 độ, cao nhất 16 - 19, phía nam 20 - 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào vài nơi, riêng phía nam đêm có mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Tây Nguyên, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Nam Bộ, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

 P. Thanh