Rét đậm tại miền Bắc, miền Trung mưa diện rộng

(Dân trí) - Bao phủ toàn bộ miền Bắc gây rét đậm cục bộ, không khí lạnh tăng cường đã lan rộng ra miền Trung gây mưa, rét diện rộng; thời tiết xấu trên biển.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (28/11), không khí lạnh tăng cường đã bao phủ miền Bắc, gây rét đậm tại một số địa phương vùng núi cao, có nơi dưới 12 độ C. 

Cũng từ sáng sớm nay, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ gây ra mưa nhỏ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật trên cấp 8 - 9; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận; khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 28/11 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, cao nhất 17 - 20 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 21 - 24 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ, cao nhất 16 - 19 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 16 độ, cao nhất 17 - 19 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, có nơi mưa vừa, mưa to và giông, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 19 - 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận , phía bắc có mưa, phía nam có mưa rào và giông vài; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Nam Bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 28 - 31 độ. 

Phạm Thanh