1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rét đậm sẽ kéo dài 1 - 2 ngày nữa

(Dân trí) - Đêm qua và sáng nay (16/12) không khí lạnh đã tràn xuống các tỉnh miền Bắc nước ta gây ra mưa, có nơi mưa vừa mưa to, trời rét đậm rét hại; ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Đà Nẵng đến Bình Thuận, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ.

Rét đậm sẽ kéo dài 1 - 2 ngày nữa - 1

Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, rét hại.  Khu vực Hà Nội nền nhiệt trung bình 15 độ C, về đêm chỉ còn 11-12 độ. Trạng thái rét đậm sẽ kéo dài 1-2 ngày tới. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ có có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6; ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 8 - 9; giật cấp 10 – 11, biển động rất mạnh.

Chuyên gia khí tượng cho biết, từ nay đến cuối tuần vùng núi phía Bắc như Mẫu Sơn, Sìn Hồ sẽ xuất hiện băng giá và sương muối. Tuy nhiên, đến cuối tuần này vùng nền nhiệt tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ sẽ tăng dần đến 20 độ C kèm nắng ấm vào buổi trưa.

Đây mới là đợt rét đậm đầu tiên tại miền Bắc trong mùa đông năm nay.

P. Thanh