Rét đậm, rét hại liên tục đến Tết Nguyên đán

(Dân trí) - Ngày mai (16/1), miền Bắc lại đón tiếp một đợt không khí lạnh tăng cường về. Chuyên gia khí tượng cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ liên tục diễn ra rét đậm, rét hại.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (15/12) đợt không khí lạnh gây mưa, rét khắp miền Bắc đang suy yếu, khiến nền nhiệt khu vực Đồng bằng Bắc bộ đã tăng nhẹ; nhiệt độ khu vực Hà Nội thấp nhất 14- 16 độ C, cao nhất 17- 19 độ; nhiều mây kèm mưa nhỏ rải rác. Khu vực vùng núi phía bắc thấp nhất  10 -12 độ, cao nhất 16- 19 độ, có nơi lên đến 22 độ.

Rét đậm, rét hại liên tục đến Tết Nguyên đán - 1

Từ nay đến Tết Nguyên đán Hà Nội còn liên tục rét đậm. (Ảnh: TT)

Tuy nhiên, ngay từ ngày mai, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường về miền Bắc. Dự báo, đây chỉ là đợt lạnh yếu và tan nhanh, nhưng do không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao nên cũng khiến nền nhiệt toàn miền vốn đang ở ngưỡng thấp hạ thêm 1- 3 độ. Khu vực vùng núi hạ thấp nhất dưới 10 độ C, rét hại; vùng Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội thấp nhất 13- 14 độ, trời rét đậm, rét hại.

Chuyên gia khí tượng cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, thời tiết toàn miền Bắc sẽ liên tục duy trì rét đậm, có nơi rét hại, do chịu tác động của vài đợt không khí lạnh tăng cường về. 

P. Thanh