Quảng Bình:

Rắc vôi bột, thuốc trừ sâu không diệt được sinh vật lạ

(Dân trí) - Sáng 18/12, ông Nguyễn Đức Cường, phó Giám đốc sở Y tế Quảng Bình cho biết, sau khi xuất hiện nhiều “sinh vật lạ”, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra đến nhà anh Nguyễn Văn Thoan ở Thôn Mới, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch xem xét.

Đoàn kiểm tra gồm cán bộ Trung tâm phòng chống sốt rét - ký sinh trung Quảng Bình, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bố Trạch cùng trạm Y tế  xã Vạn Trạch đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra tình hình, lấy mẫu gửi đi phân tích để có thể đưa ra kết luận chính xác nhất về số sinh vật lạ nói trên.

Trước đó, khoảng 1 tuần nay ở vườn nhà của anh Nguyễn Văn Thoan ở Thôn Mới, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch xuất hiện nhiều “sinh vật lạ” chui từ đất lên rồi bò vào gian nhà bếp, sau đó xuất hiện hàng ngàn con ngoài vườn. Thời điểm chúng xuất hiện nhiều nhất là vào sáng sớm.
 
Sinh vật lạ là một loài nhuyễn thể thân mềm
Một tuần qua, người nhà anh Thoan hết sức hoang mang vì xuất hiện rất nhiều sinh vật lạ chui lên từ lòng đất và bò vào nhà.

Tuy nhiên, theo ông Cường, hiện chưa thể xác định được chính xác và định danh được số sinh vật lạ nói trên. Cũng chưa thể khẳng định được sinh vật lạ nói trên có gây bệnh cho người hay không, vì cho đến nay chưa thành viên nào trong nhà anh Thoan có tiếp xúc trực tiếp với chúng. 

Qua quan sát ban đầu, các chuyên gia trong đoàn nhận định đây là một loài nhuyễn thể thân mềm. Hình dáng bên ngoài của sinh vật giống con đỉa, dài trên 5cm, đầu nhọn, có màu đỏ sẫm. Gia đình đã thử rải vôi bột, thuốc trừ sâu lên khu vực sinh vật lạ xuất hiện nhiều nhưng những hóa chất này vẫn không thể tiêu diệt được chúng.
 
Sinh vật lạ là một loài nhuyễn thể thân mềm
Hiện tại vẫn chưa thể định danh được số sinh vật lạ này, chỉ biết đây là một loài nhuyễn thể thân mềm, hình dáng bên ngoài gần giống đỉa.

“Để có cơ sở khẳng định chính xác về số sinh vật lạ này, sở Y tế sẽ phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ để lấy mẫu, gửi viện sinh vật nhờ phân tích vì điều kiện kỹ thuật của tỉnh không đủ khả năng để kết luận", ông Cường giải thích.

Đặng Tài