Rà soát các trường mầm non sau vụ bé 2 tuổi bị buộc vào ghế

(Dân trí) - Sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc bé 2 tuổi bị cô buộc vào ghế tại trường mầm non Little Angel trên phố Dương Quảng Hàm, cơ quan chức năng phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các trường mầm non trên địa bàn.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Minh Tuyên - Chủ tịch UBND phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) - cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc bé Nguyễn Anh Phi bị cô giáo trông trẻ dùng khăn buộc vào ghế nhựa trong giờ học tập tại trường mầm non Thiên Thần Nhỏ (Little Angel), phường đã có văn bản báo cáo sự việc lên UBND quận, đồng thời triển khai họp ngay với Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy để tham mưu cho UBND phường giải quyết sự việc.

 
Rà soát các trường mầm non sau vụ bé 2 tuổi bị buộc vào ghế - 1

Ông Nguyễn Minh Tuyên: Sẽ xem xét động viên cô Lan tiếp tục công tác. (Ảnh: Q.Đ)

Ông Tuyên cho biết hiện UBND phường Quan Hoa đã tiếp nhận đơn xin nghỉ việc của bà Trần Bích Lan, Hiệu trưởng trường mầm non Little Angel. Trong đơn bà Lan cũng đã tiến cử người khác thay thế vị trí của mình. Theo ông Tuyên, trong trường hợp phía gia đình cháu Phi có đơn đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện cho cô giáo này thì phường sẽ xem xét động viên bà Lan tiếp tục công tác.

 
Rà soát các trường mầm non sau vụ bé 2 tuổi bị buộc vào ghế - 2

Trường mầm non Thiên thần nhỏ tại phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: A.T)
 
Cũng theo ông này khẳng định, sau khi có sự việc đáng tiếc xảy ra tại trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, phường đã phối hợp với Phòng Giáo dục quận tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các trường mầm non trên địa bàn phường về giấy phép cũng như các hoạt động khác liên quan đến giáo dục. 
Trao đổi với PV Dân trí, bà Trần Bích Lan khẳng định: “Điều quan trọng nhất là mâu thuẫn giữa nhà trường với gia đình phụ huynh đã được giải quyết ổn thỏa. Tất cả những gì cần làm thì tôi đã tiến hành làm và nộp lên phường và quận. Quyết định cuối cùng về sự việc là do cơ quan chức năng quận Cầu Giấy giải quyết”.

Quốc Đô - Anh Thế