Thừa Thiên - Huế:

Ra quân đạp xe vì môi trường

(Dân trí) - Sáng 26/8, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM và CLB Đạp xe vì môi trường C4E đã tổ chức lễ xuất phát của Chương trình đạp xe xuyên Việt truyền thống vì môi trường tại điểm dừng chân TP.Huế.

Ra quân đạp xe vì môi trường - 1
Lễ ra quân đạp xe xuyên Việt vì môi trường ở TP Huế.
 
Lộ trình của chương trình bắt đầu từ TPHCM ra Hà Nội với quãng đường khoảng 2.000 km, đi qua 15 tỉnh thành trong 35 ngày (từ ngày 7/8 - 11/9) với sự tham gia của 33 thành viên. Trên suốt hành trình, đoàn sẽ dừng chân tại một số thành phố để tổ chức các hoạt động tuyên truyền về môi trường.

Tại TP.Huế, các tình nguyện viên đã đi khảo sát các di tích nổi tiếng của Huế như: Đại Nội, Chùa Thiên Mụ, Văn miếu, Võ miếu...Sau đó, các tình nguyện viên sẽ tọa đàm về vấn đề bảo tồn các di tích này.

Ngay sau lễ ra quân tại Trung tâm văn hóa tỉnh Thừa Thiên - Huế, đoàn được bổ sung thêm 3 tình nguyện viên tại Huế. Sau đó, đoàn đạp xe diễu hành qua nhiều tuyến phố và dừng chân tại Ngọ Môn để tổ chức thu dọn rác thải và tuyên truyền bảo vệ môi trường cho mọi người.

Đây là hoạt động hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, hơn hết là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và vấn đề cấp thiết phải bảo vệ nguồn gien quý giá, đa dạng sinh học quốc gia, góp phần tuyên truyền và kêu gọi cộng đồng thực hiện nếp sống xanh, tiết kiệm các nguồn tài nguyên, giảm thiểu sử dụng túi ni lông và sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Huy Thạch