Quảng Bình:

Ra mắt Đội bảo vệ môi trường tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Ngày 12/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức Lễ ra mắt Đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn về việc phối hợp tổ chức triển khai mô hình bảo vệ môi trường năm 2015, sáng nay, (12/11), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức Lễ ra mắt Đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đang thu gom rác tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đang thu gom rác tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chương trình nhằm mục đích phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là thu gom rác, xử lý rác thải, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, góp phần làm cho khu tưởng niệm Đại tướng xanh – sạch – đẹp.

Chăm sóc cây xanh xung quanh khu vực mộ 
Chăm sóc cây xanh xung quanh khu vực mộ 

Đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường sau khi thành lập có nhiệm vụ làm vệ sinh, thu gom rác thải từ khu vực Trạm Biên phòng vào đến khu mộ Đại tướng, chăm sóc cây xanh trồng tại khu vực mộ, hướng dẫn nhân dân và người dân cả nước khi đến viếng mộ Đại tướng phải có ý thức bảo vệ cây xanh, xả rác đúng nơi quy định.

Thu gom, phân loại rác và đỗ rác đúng nơi quy định. Ngoài ra, đội còn có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, vận động thanh thiếu nhi và nhân dân không xả rác bừa bãi.

Đặng Tài