Bình Định:

Ra biển chơi, học sinh lớp 10 bị sóng nhấn chìm

(Dân trí) - Trong lúc cùng các bạn ngồi chơi trên mỏm đá sát bờ biển, một học sinh lớp 10 đã bị sóng lớn đánh mạnh và cuốn trôi trước sự bất lực của bạn bè.

Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều qua 26/3, lực lượng cứu hộ và gia đình vẫn chưa tìm thấy thi thể của em B.T.Y. (16 tuổi) - học sinh lớp 10 A1, trường THPT Nguyễn Diêu - bị sóng biển cuốn mất tích tại bãi biển Trung Lương, thuộc xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, Bình Định từ chiều ngày 24/3.

 

Theo nguồn tin từ công an xã Phước Hiệp, sáng ngày 24/3, em B.T.Y. sau khi tham dự lễ hội ẩm thực do Đoàn trường Nguyễn Diêu tổ chức đã cùng một số người bạn ra bãi biển Trung Lương chơi. Trong lúc đang ngồi trên mỏm đá sát bờ biển, vì mải chơi không để ý sóng lớn nên em Y. đã bị một cơn sóng lớn bất ngờ đánh vào rồi nhấn chìm xuống biển.

 

Mặc dù đã được các bạn trong nhóm đi cùng cố gắng cứu song do sóng quá lớn, các bạn không thể tìm được em Y.

 

Doãn Công