Yên Bái:

Quy hoạch bãi rác mới thay thế “bãi rác khổng lồ vùi dân”

(Dân trí) - Để giải quyết bài toán về môi trường tại bãi rác Tuần Quán, UBND tỉnh Yên Bái đã phê duyệt quy hoạch một khu tập kết rác mới có diện tích 35ha tại xã Văn Tiến (TP Yên Bái). Dự án đã được UBND tỉnh tiến hành giải phóng mặt bằng xong.

Sau khi báo điện tử Dân trí đăng bài phản ánh về bãi rác Tuần Quán (phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) do Công ty Công trình và Môi trường đô thị Yên Bái quản lý, gây ô nhiễm môi trường trong nhiều năm qua, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, ông Phạm Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, đã lên tiếng thừa nhận sự việc báo phản ánh là đúng.
 
Quy hoạch bãi rác mới thay thế “bãi rác khổng lồ vùi dân” - 1

Một hình ảnh "kinh dị" thường thấy tại bãi rác Tuần Quán (ảnh: H.Ngân)

Ông Cường cho biết nhiều năm qua vấn đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác Tuần Quán đã được các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái quan tâm và tìm biện pháp giải quyết. Bãi rác này có từ khi dân cư chưa phát triển và nằm cách xa trung tâm thành phố. Trong những năm qua, bãi rác này là một tồn tại đối với thành phố về vấn đề ô nhiễm môi trường.

Để giải quyết bài toán về môi trường lâu dài đối với bãi rác Tuần Quán, hiện UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch một khu tập kết rác mới có diện tích 35ha tại xã Văn Tiến (TP Yên Bái), cách trung tâm thành phố khoảng 10km. Dự án đã được UBND tỉnh tiến hành giải phóng mặt bằng xong với 100% vốn ngân sách của tỉnh.

Ông Cường cho biết: Năm 2010, tỉnh Yên Bái đã đình chỉ sản xuất hơn 10 đơn vị doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Thời gian tới nếu đơn vị nào khắc phục xong mới được tiếp tục hoạt động. Riêng khoản phạt 60 triệu đồng đối với Cty môi trường Yên Bái, tỉnh kiên quyết yêu cầu công ty này nộp phạt vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Tuy nhiên, quá trình quy hoạch xây dựng bãi rác mới này, UBND tỉnh Yên Bái vấp phải một vấn đề khó khăn khác: đó là cây cầu chính duy nhất tại xã Văn Tiến dẫn vào bãi rác đã quá xuống cấp, không còn đủ an toàn cho xe có trọng tải lớn lưu thông qua đây. Vì thế, để bãi rác mới tại xã Văn Tiến có thể hoàn thành và đi vào sử dụng, trước tiên UBND tỉnh Yên Bái phải tính tới phương án xây dựng lại cây cầu này.

Về vấn đề này, ông Cường cho biết, mặc dù gặp khó khăn như vậy nhưng với mục tiêu tỉnh đặt ra là “sản xuất phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo đảm sức khỏe cho người dân” nên tỉnh cũng đã phê duyệt và ứng 100% vốn để tiến hành xây dựng cầu và sẽ khởi công trong tháng 3/2011.

"Tuy nhiên để xây dựng được cây cầu mới này sẽ cần ít nhất một năm nữa. Đồng nghĩa với việc một năm nữa bãi rác Tuần Quán mới được di dời ra khỏi khu dân cư?" - Trả lời mối băn khoăn trên của PV Dân trí, ông Cường thừa nhận trước mắt vẫn phải sử dụng bãi rác Tuần Quán để tập trung xử lí rác thải của thành phố. Phương pháp khắc phục ô nhiễm chủ yếu là đốt rác, rắc vôi khử trùng… Nếu vấn đề này không đảm bảo môi trường, UBND tỉnh sẽ tính phương án khác là khắc phục gia cố tạm thời cây cầu thay vì làm mới để các phương tiện tải trọng lớn có thể lưu thông qua; như vậy thời gian sớm nhất để di dời bãi rác Tuần Quán sẽ là tháng 6/2011.

Đối với bãi rác mới Văn Tiến, cũng theo ông Cường, hiện UBND tỉnh đã xúc tiến với một số nhà đầu tư trong nước tiến hành xử lí rác triệt để theo công nghệ mới nhưng hiện chưa có nhà đầu tư nào đáp ứng được. Do vậy việc xử lí rác thải tại bãi rác mới này trong thời gian tới cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Từ giờ tới thời điểm đó, các phương án xử lí môi trường sẽ tiếp tục được các cơ quan chức năng của tỉnh bàn tính, đưa ra phương án tối ưu nhất.

Về nguồn nước của hầu hết các hộ dân sống quanh bãi rác Tuần Quán bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể dùng cho sinh hoạt ngày, ông Cường khẳng định: Bảo đảm sức khỏe cho người dân là trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Trong tuần này UBND tỉnh sẽ tiến hành bàn biện pháp với công ty cấp thoát nước của tỉnh đưa mạng lưới nước sinh hoạt cấp 2 xuống khu dân cư, để người dân có nước dùng đảm bảo vệ sinh.

Hồng Ngân