Hòa Bình:

Quốc lộ 6 bị “chặt khúc” vì mưa lũ

(Dân trí) - Mưa lớn những ngày qua, lũ tràn về nhanh đã khiến tuyến quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình nhiều nơi bị ngập trong nước, các phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn. Có nơi nước ngập sâu cả mét khiến đường giao thông bị chia cắt.

Theo thông báo của Sở GTVT Hòa Bình, do mưa lớn xảy ra trên địa bàn đã làm quốc lộ 6 (QL6) bị ngập nước nhiều đoạn, có nơi bị chia cắt. Vì thế, đơn vị đã áp dụng phân luồng từ xa đối với ô tô đi lên các tỉnh Tây Bắc, phải di chuyển theo QL70B hướng Phú Thọ - Sơn La.

Ghi nhận của PV Dân trí, mưa lớn ngày 21/7 đã làm đường BOT QL6 đoạn qua thị trấn Lương Sơn bị ngập sâu. Từ 13h30 cùng ngày, nước ngập ngang bụng người, nhiều phương tiện không lưu thông được dẫn đến ùn tắc kéo dài trên đường. Các phương tiện đỗ kéo dài hàng km trên đường ở hai đầu điểm ngập.

Đến khoảng 15h nước rút xuống, CSGT đã phân làn, các phương tiện sau đó mới lưu thông được.

Nước ngập đường trên QL6 do mưa lũ nhiều ngày khiến các phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn.
Nước ngập đường trên QL6 do mưa lũ nhiều ngày khiến các phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn.

Cũng trên QL6, đoạn qua thị trấn Cao Phong đường bị ngập, nước tràn qua làm các phương tiện di chuyển rất khó khăn, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Lực lượng chức năng đã phải đứng hai mép đường làm cọc tiêu cho xe đi qua.

Ngập sâu và nặng nhất trên QL6 là ngã 3 Tòng Đậu, huyện Mai Châu. Từ khoảng 10h ngày 21/7, khu vực Km131 QL6 bị chia cắt bởi nước lũ đổ về nhanh và mạnh. Mực nước dâng cao, tràn lên đường gây ngập sâu kéo dài khoảng 300m, người qua đây phải đi bằng thuyền, bè mảng, các phương tiện xe loại nhỏ và xe khách loại 30 chỗ phải nhờ xe cứu hộ chuyển qua đoạn nước sâu.

Chính quyền địa phương huyện Cao Phong cử người đứng hai bên đường làm cọc tiêu cho người dân qua lại an toàn trên đoạn đường ngập, nước chảy xiết.
Chính quyền địa phương huyện Cao Phong cử người đứng hai bên đường làm cọc tiêu cho người dân qua lại an toàn trên đoạn đường ngập, nước chảy xiết.

Đến 17h cùng ngày, mặc dù tạnh mưa nhưng nước ngập đường tại ngã ba Tòng Đậu không rút mà lại có chiều hướng dâng cao. 19h ngày 21/7, ông Hà Văn Tích, Chủ tịch UBND xã Tòng Đậu thông tin, hiện nay nước đang đà dâng cao chỗ sâu nhất khoảng 1,2m.

“Từ 10h sáng UBND xã đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng của huyện cắm chốt hai bên đầu vùng ngập để cảnh báo phân luồng hỗ trợ cho phương tiện đi qua. Đồng thời xã đã huy động sức người làm một con đường tránh dành cho người đi bộ, giảm bớt người đi bằng thuyền, bằng mảng đảm bảo an toàn cho người dân qua đoạn ngập”, ông Tích nói.

Ngã 3 Tòng Đậu ngập sâu trong nước.
Ngã 3 Tòng Đậu ngập sâu trong nước.

Trao đổi qua điện thoại, ông Lê Ngọc Quản, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hòa Bình cho biết, tính đến lúc 21h ngày 21/7 nước ngập đoạn sâu nhất ở Tòng Đậu là 1,5m, loại xe ô tô tải từ 10 tấn chở lên dưới sự điều khiển của lực lương CSGT thì vẫn đi qua được, loại xe dưới 10 tấn cơ quan chức năng đã cấm không cho đi qua đoạn đường này.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở GTVT Hòa Bình, khả năng nước còn ngập cao hơn và kéo dài nhiều ngày. Sở đã thông báo và áp dụng phân luồng từ xã đối với ô tô đi lên các tỉnh Tây Bắc.

Các phương tiện qua đoạn đường ngập sâu phải có xe trung chuyển, người và các phương tiện nhỏ đi bằng thuyền và bè mảng.
Các phương tiện qua đoạn đường ngập sâu phải có xe trung chuyển, người và các phương tiện nhỏ đi bằng thuyền và bè mảng.
Giao thông tại ngã 3 Tòng Đậu bị chia cắt hoàn toàn.
Giao thông tại ngã 3 Tòng Đậu bị chia cắt hoàn toàn.

Ghi nhận của PV Dân trí, sáng nay mực nước tại ngã 3 Tòng Đậu đã dâng cao hơn, nước ngập sâu trên 2m. Giao thông qua đoạn đường này vẫn đang bị chia cắt.

Đàm Quang – Thái Bá