Quốc hội bắt đầu một tháng làm việc

(Dân trí) - Hôm nay (16/10) kì họp thứ 4, Quốc hội khóa XII khai mạc tại Hà Nội. Đây là kì họp áp dụng nhiều đổi mới về cách thức tiến hành nhằm tiết giảm thời gian họp và nâng cao chất lượng làm việc của các đại biểu.

Theo dự kiến, trong ngày khai mạc, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tại phiên trù bị sau đó, Quốc hội mặc niệm đại biểu Nguyễn Đình Phùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Một điểm mới trong phiên khai mạc lần này, Chủ tịch UB Trung ương mặt trận tổ quốc sẽ đọc báo cáo kiến nghị cử tri ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009…

Nếu không kể ngày Chủ Nhật, Các đại biểu Quốc hội sẽ làm việc trong 26 ngày tại kì họp lần này (16/10 đến 15/11). Bên cạnh các vấn đề KT - XH là nội dung trọng tâm của kì họp cuối năm như thông lệ, kì họp lần này của Quốc hội cũng sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Cụ thể, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND xã.

Quốc hội cũng nghe và thảo luận về các báo cáo: báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng; báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến 2007. Các nội dung này sẽ được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Việt Nam.

Phiên chất vấn sẽ được tiến hành vào cuối kì họp với quĩ thời gian là 2,5 ngày. Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trần Đình Đàn phiên chất vấn tại kì họp lần này sẽ được cải tiến, mang tính đối thoại sâu giữa người chất vấn và các Bộ trưởng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự và trực tiếp trả lời trong phiên chất vấn.

Thời gian của kì họp lần này được rút ngắn, nhưng theo ông Trần Đình Đàn sẽ nhấn mạnh đến chất lượng của mỗi phiên họp, mỗi ngày họp, mỗi phiên thảo luận cũng như trách nhiệm của đại biểu đối với mỗi vấn đề, đạo luật.
 

Quốc hội kỳ này sẽ xem xét và thông qua 8 dự luật, gồm: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật đa dạng sinh học, Luật công nghệ cao, Luật cán bộ công chức, Luật thi hành án dân sự, Luật quốc tịch Việt Nam (sửa đổi), Luật bảo hiểm y tế, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). 6 dự án luật sẽ được cho ý kiến, gồm: Luật quy hoạch đô thị, Luật quản lý nợ khu vực công, Luật bồi thường nhà nước, Luật cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, Luật lý lịch tư pháp, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự.

 
Cấn Cường