1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quốc hội bắt đầu 1 tháng làm việc

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chính thức khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII với chương trình nghị sự kéo dài tròn 1 tháng. Ngày 26/5, Quốc hội bỏ phiếu về việc bãi nhiệm đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến.

Quốc hội bắt đầu 1 tháng làm việc

Quang cảnh phiên khai mạc (Ảnh: Việt Hưng)
 
Chương trình làm việc chính thức được thông qua sau phiên họp trù bị vào 8h sáng nay. Trước đó, đoàn lãnh đạo cấp cao nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Bác theo truyền thống.
 
Quốc hội bắt đầu 1 tháng làm việc
Tổng Bí thư và Chủ tịch nước dẫn đầu đoàn đại biểu vào lăng viếng Bác. (Ảnh: Việt Hưng)
 
Quốc hội bắt đầu 1 tháng làm việc
 
 
(Ảnh: Việt Hưng)

Sau nội dung phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012. Nội dung báo cáo này đã được thẩm tra với báo cáo của UB Kinh tế của Quốc hội.

Quốc hội dành thời gian buổi chiều ngày làm việc đầu tiên để nghe nội dung Đề án tái cơ cấu nền kinh tế do Thủ tướng trình; Đề án đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ chuẩn bị.
 
Quốc hội bắt đầu 1 tháng làm việc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các đại biểu trước phiên khai mạc (Ảnh: Việt Hưng)

Chương trình dự kiến được bổ sung nội dung buổi làm việc sáng thứ 7, ngày 26/5, để bàn về vấn đề của đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến. Theo đề nghị bãi nhiệm trước đó của UB Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tổ chức họp đoàn, thảo luận về nội dung này cuối buổi chiều ngày 24/5. Sáng 26/5, UB Thường vụ báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận và tổ chức bỏ phiếu kín về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Bà Yến được dành thời gian phát biểu tại Quốc hội trước khi kết quả bỏ phiếu được công bố. Nếu đủ 2/3 trong số 500 đại biểu tán thành, bà Yến chính thức mất tư cách đại biểu và rời Quốc hội ngay sau đó.

Đơn từ nhiệm của nữ đại biểu doanh nhân gửi UB Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 8 (đầu tháng 5 vừa qua) không được chấp nhận do những lỗi vi phạm của bà Yến phải xem xét theo quy trình bãi nhiệm.
 
Quốc hội bắt đầu 1 tháng làm việc
(Ảnh: Việt Hưng)
 
Quốc hội bắt đầu 1 tháng làm việc
(Ảnh: Việt Hưng)
Quốc hội bắt đầu 1 tháng làm việc

(Ảnh: Việt Hưng)

Đây là kỳ họp thiên về nội dung lập pháp, Quốc hội dự kiến thông qua 13 luật, Bộ luật và cho ý kiến với nhiều luật khác. Quốc hội cũng sẽ thông qua 4 Nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về vấn đề đổi mới hoạt động với đề xuất tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm đối với một số chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Nếu được thông qua, Quốc hội sẽ bàn tiếp về diện đối tượng cán bộ, quy trình tiến hành việc bỏ phiếu tín nhiệm.

Phương Thảo