"Quét" xe ba bánh tự chế trên đường phố Hà Nội

(Dân trí) - Trước tình trạng xe ba bánh tự gióng, tự chế đi lại nghênh ngang, vi phạm luật giao thông, gây bức xúc trong dư luận, Đội CSGT số 3 - Phòng CSGT (PC67 - CATP Hà Nội) đã tập trung quét vét, xử lý.

Sáng 6/10, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đội CSGT số 3 cho biết, trong chưa đầy 2 ngày tập trung quét vét, xử lý, các tổ công tác của Đội đã tịch thu 14 xe ba bánh tự chế, lái xe vi phạm luật giao thông. Cụ thể, ngày 5/10, Đội tịch thu 6 xe; sáng 6/10, Đội thu giữ 8 xe.

Hàng loạt xe ba bánh tự chế bị tịch thu.
Hàng loạt xe ba bánh tự chế bị tịch thu.

“Những người điều khiển loại phương tiện này thường đi rất nghênh ngang trên đường, khiến người dân bức xúc. Chúng tôi tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát phối hợp với các chốt trực tại các nút giao thông dọc đường Láng, tiến hành dừng xe kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm” - Đại úy Đinh Tiến Vũ, Đội phó Đội CSGT số 3, cho biết.

Nhiều lái xe còn rất trẻ, vi phạm các quy định trong điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Nhiều lái xe còn rất trẻ, vi phạm các quy định trong điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo Đại úy Vũ, các trường hợp vi phạm trên sẽ bị xử lý về hành vi điều khiển xe tự sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông, quy định tại Nghị định 171 của Chính phủ. Lực lượng CSGT sẽ tịch thu xe, đồng thời xử lý lái xe với các hành vi vi phạm liên quan.

Một xe máy cũ được chế thành xe ba bánh để chở hàng.
Một xe máy cũ được chế thành xe ba bánh để chở hàng.

Bị đưa xe về trụ sở Đội CSGT số 3 để xử lý về hành vi trên, Hà Doãn Tú (SN 1994, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chiếc xe ba bánh Tú điều khiển hàng ngày được dùng để chở nước đá từ Vĩnh Hưng (Hoàng Mai) đi phân phối ở khu vực Ngã tư Sở. Tú cho biết, thường ngày, chiếc xe này do một người làm thuê của gia đình điều khiển. Hôm nay, do người làm thuê nghỉ nên Tú lái xe đi giao hàng và bị cảnh sát dừng xe kiểm tra, xử lý.

Nhiều xe ba bánh được dùng để chở nước đá.
Nhiều xe ba bánh được dùng để chở nước đá.

Ngoài trường hợp Hà Doãn Tú, theo Đại úy Đinh Tiến Vũ, nhiều trường hợp khác lái xe đã nhiều tuổi, già nhất sinh năm 1968, lái xe ba bánh giả danh thương binh. Tuy nhiên, xe bị cảnh sát dừng xe kiểm tra, “chân tướng” các lái xe này đã bị lật tẩy.

Chỉ nằm gọn trên xe thùng nhưng những chiếc xe ba bánh tự chế có sức chở hàng rất lớn, thường chở hàng nặng, hàng cồng kềnh.
Chỉ nằm gọn trên xe thùng nhưng những chiếc xe ba bánh tự chế có sức chở hàng rất lớn, thường chở hàng nặng, hàng cồng kềnh.

Theo quan sát của PV, các xe ba bánh tự chế được gắn các logo giả danh các công ty của lực lượng thương binh nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Nhiều chiếc xe chỉ là xe máy cũ được chế thêm một thùng hàng phía sau. Những chiếc xe này trông có vẻ nhỏ song sức chở rất lớn, lái xe thường nhận chở hàng nặng, hàng cồng kềnh, đi lại nghênh ngang trên đường.

Lãnh đạo Đội CSGT cho biết, với các trường hợp lái xe ba bánh tự chế bị tịch thu, sau khi bị lập biên bản, lái xe thường bỏ xe luôn, không quay lại để xử lý.

Tiến Nguyên